1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huyền thoại bóng đá Trung Quốc chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Bình luận trên tờ 163 (Trung Quốc), huyền thoại bóng đá nước này Fan Zhiyi đã phân tích về điểm yếu của đội tuyển Việt Nam.

Trước thềm vòng loại cuối cùng World Cup 2022, giới truyền thông của Trung Quốc đang chú ý đặc biệt tới đội tuyển Việt Nam. Họ có rất nhiều bài phân tích, mổ xẻ về sức mạnh của đoàn quân HLV Park Hang Seo trong thời gian qua.

Huyền thoại bóng đá Trung Quốc chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam - 1

Huyền thoại bóng đá Trung Quốc, Fan Zhiyi (trái) tin rằng đội tuyển Trung Quốc có thể tận dụng tình huống cố định để đánh bại đội tuyển Việt Nam.

Bình luận trên tờ 163, huyền thoại bóng đá nước này Fan Zhiyi đã phân tích về điểm yếu của đội tuyển Việt Nam.

Ông cho biết: "Tôi chỉ mong được trẻ lại, để thi đấu với đội tuyển Việt Nam. Nếu bây giờ tôi còn thi đấu, chắc chắn tôi sẽ ghi bàn vào lưới họ. Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam luôn lép vế trước đội tuyển Trung Quốc.

Tới tận bây giờ, họ mới tự tin thách thức đội tuyển Trung Quốc bởi sự tiến bộ trong những năm qua. Tất nhiên, chúng tôi vẫn muốn giành chiến thắng trước họ. Để làm được điều đó, đội tuyển Trung Quốc cần phải tận dụng tốt tình huống cố định.

Jiang Guangtai (cầu thủ nhập tịch với tên thật là Tyias Browning) sẽ là vũ khí nguy hiểm trong những pha không chiến. Cậu ấy hoàn toàn có thể ghi bàn nhờ khả năng không chiến của mình.

Điều quan trọng là đội tuyển Trung Quốc cần phải thể hiện được tinh thần chiến đấu tốt. Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam dựa vào những pha phản công. Do đó, chúng ta cần nghiên cứu kỹ những mũi nhọn của họ.

Điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là gì? Tôi nghĩ là chiều cao. Do đó, những cầu thủ cao to của Trung Quốc có thể làm nên chuyện".

Huyền thoại bóng đá Trung Quốc chỉ ra điểm yếu của đội tuyển Việt Nam - 2

Tờ 163 tin rằng Jiang Guangtai có thể "bắt chết" được Tiến Linh.

Trong bài viết khác, tờ 163 tin rằng cầu thủ nhập tịch Jiang Guangtai sẽ là vũ khí nguy hiểm trong những pha không có thể ngăn chặn tốt tiền đạo Tiến Linh. Họ viết: "Tiến Linh là cầu thủ nguy hiểm. Trong trận đấu với U22 Trung Quốc cách đây 2 năm, cầu thủ này đã ghi cả hai bàn thắng giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng.

Thời điểm ấy, các hậu vệ của U22 Trung Quốc cao to nhưng không khéo. Do đó, đội U22 Việt Nam có thể tìm ra nhiều sơ hở của hàng thủ Trung Quốc.

Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi. Đội tuyển Trung Quốc không phải là đội U22 từng thất bại trước U22 Việt Nam. Đặc biệt ở hàng thủ của đội tuyển Trung Quốc đã được bổ sung Jiang Guangtai. Anh ấy không chỉ cao, mà còn chắc chắn.

Tất nhiên, đội tuyển Trung Quốc không thể xem thường bất kỳ đối thủ nào. Thế nhưng, những người hâm mộ đang chờ đợi HLV Li Tie làm nên kỳ tích lịch sử".

Trận đấu lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 7/10. Trận lượt về giữa hai đội diễn ra vào ngày 1/2/2022 (tức Mồng 1 Tết Âm Lịch).