1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Nhật Bản đưa đội hình trị giá hơn 110 triệu euro sang Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, đội hình tuyển Nhật Bản sang Việt Nam trong đợt này có giá hơn 110 triệu euro.

Ngày hôm qua, đội tuyển Nhật Bản đã đặt chân tới Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu ở lượt trận thứ 5 vòng loại thứ ba World Cup 2022. Trong đợt tập trung này, HLV Hajime Moriyasu đã triệu tập tới 27 cầu thủ.

Tuyển Nhật Bản đưa đội hình trị giá hơn 110 triệu euro sang Việt Nam - 1

Daichi Kamada là người có giá trị cao nhất đội tuyển Nhật Bản ở thời điểm này với giá 25 triệu euro.

Trong đó, hầu hết các cầu thủ Nhật Bản đều đang thi đấu ở châu Âu. Do đó, họ chưa thể sang Việt Nam trong đợt này. Thay vào đó, ít nhất tới thứ Hai tuần sau (8/11), đội bóng xứ Mặt trời mọc mới có thể tập trung đầy đủ lực lượng.

Không quá khi nói rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp thử thách cực đại ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Bất chấp việc không thi đấu thành công ở những lượt đấu vừa qua nhưng Nhật Bản vẫn được xem là đội bóng số 1 châu Á.

Đặc biệt, ở giá trị cầu thủ, không có đội bóng nào ở châu Á vượt qua được Nhật Bản ở thời điểm này. Theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, đội bóng này được định giá tới 110,4 triệu euro.

Trong đó, ngôi sao đắt giá nhất đội tuyển Nhật Bản ở thời điểm này là Daichi Kamada, người đang khoác áo Frankfurt. Tiền vệ công 25 tuổi này được định giá tới 25 triệu euro.

Hậu vệ Takehiro Tomiyasu, người thi đấu khá hay trong màu áo Arsenal mùa này, là người đứng thứ hai trong danh sách với 20 triệu euro.

Tuyển Nhật Bản đưa đội hình trị giá hơn 110 triệu euro sang Việt Nam - 2

Đội tuyển Nhật Bản còn giá trị đội hình tới hơn 110 triệu euro, cao hơn rất nhiều so với đội tuyển Việt Nam.

Tiếp theo lần lượt là những cái tên khác như Takumi Minamino (Liverpool, 12 triệu euro), Wataru Endo (Stuttgart, 10 triệu euro), Junya Ito (Genk, 8 triệu euro), Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds, 4 triệu euro).

Theo thống kê, 18/27 gương mặt của đội tuyển Nhật Bản sang Việt Nam trong đợt này có giá từ 1 triệu euro trở lên.

Giá trị của đội tuyển Nhật Bản cao hơn rất nhiều so với đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Tổng giá trị của đội hình trong tay HLV Park Hang Seo rơi vào khoảng 4,58 triệu euro.

Hiện tại, đội tuyển Nhật Bản còn 11 gương mặt từng góp mặt trong đội hình thi đấu với đội tuyển Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019 gồm thủ môn Gonda; hậu vệ Nagatomo, Yoshida, Tomiyasu, Sakai, Muroya; tiền vệ Haraguchi, Shibasaki, Endo, Ito, Minamino và tiền đạo Osako.

Trong khi đó, người ghi bàn duy nhất ở trận đấu ấy là tiền vệ Ritsu Doan không có mặt trong đợt tập trung này vì chấn thương.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 11/11 trên sân Mỹ Đình.

Tuyển Nhật Bản đưa đội hình trị giá hơn 110 triệu euro sang Việt Nam - 3