1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển Ecuador lại có nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2022 vì gian lận

Sông Lam

(Dân trí) - Những bằng chứng mới nhất cho thấy đội tuyển Ecuador đã gian lận trong việc sử dụng cầu thủ và đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Wotld Cup 2022 dù giải đấu chỉ còn khoảng 2 tháng nữa sẽ khởi tranh.

Theo tiết lộ độc quyền của tờ Dailymail, đội tuyển Ecuador đang đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi VCK World Cup 2022 diễn ra tại Qatar vào tháng 11 tới khi hành vi gian lận cầu thủ của Liên đoàn bóng đá nước này đã bị vạch trần.

Hành vi gian lận của Liên đoàn bóng đá Ecuador (FEF) xoay quanh việc sử dụng cầu thủ Byron Castillo, hậu vệ phải đã 8 lần ra sân ở vòng loại World Cup, vốn sinh ra ở Colombia chứ không phải ở Ecuador như khai báo trong hồ sơ.

Tuyển Ecuador lại có nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2022 vì gian lận - 1

Hậu vệ Byron Castillo được làm rõ là người Colombia, sinh năm 1995 chứ không phải là người Ecuador, sinh năm 1998 như hồ sơ được che đậy bởi Liên đoàn bóng đá Ecuador (Ảnh: Getty).

Tờ Dailymail đã làm rõ Castillo sinh năm 1995 chứ không phải là năm 1998 như được ghi trên giấy khai sinh người Ecuador. Tên đầy đủ của cầu thủ này là Bayron Javier Castillo Segura, khớp với các chi tiết trong giấy khai sinh Colombia, thay vì tên trên giấy chứng nhận của Ecuador là Byron David Castillo Segura.

Trong đoạn ghi âm xuất phát từ một cuộc phỏng vấn chính thức do người đứng đầu Ủy ban Điều tra của FEF thực hiện với Castillo vào năm 2018 cũng mô tả chi tiết việc Castillo rời thành phố Tumaco của Colombia đến San Lorenzo ở Ecuador để theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Cầu thủ này đã được một doanh nhân người Ecuador cung cấp cho anh một chứng minh thư mới.

Tờ báo nước Anh cũng đã cung cấp bằng chứng về một bức thư nêu rõ kết luận của Ủy ban Điều tra, được chuyển cho Chủ tịch FEF và Ủy ban Kỷ luật vào tháng 12 năm 2018. Bức thư viết rằng Castillo mang quốc tịch Colombia, sinh năm 1995 ở Tumaco, cũng như nói thêm rằng họ có bằng chứng ghi âm về lời thú nhận của cầu thủ này.

Mặc dù vậy, vào năm 2019, FEF đã chính thức ra phán quyết rằng Castillo là công dân Ecuador.

Tuyển Ecuador lại có nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2022 vì gian lận - 2

FIFA từng ra phán quyết Castillo là người Ecuador vào hồi tháng 6 vừa qua nhưng những bằng chứng mới khiến cơ quan này sẽ phải bối rối trong việc phân xử (Ảnh: Dailymail).

FIFA đã điều tra Castillo kể từ hồi tháng 4 khi họ nhận được đơn khiếu nại chính thức từ Liên đoàn bóng đá Chile, khi cho rằng cầu thủ này không đủ tư cách đại diện cho Ecuador vì anh ta là một công dân Colombia nhập cư vào Ecuador với tư cách là một người nhập cư bất hợp pháp.

Chủ nhà Qatar sẽ gặp Ecuador trong trận khai mạc World Cup với vào ngày 20 tháng 11, vì vậy việc loại họ khỏi giải đấu vào giai đoạn cuối này sẽ là một sự bối rối lớn đối với FIFA, khi hồi tháng 6 họ từng bác bỏ khiếu nại của Chile và ra phán quyết rằng Castillo được sinh ra ở Ecuador.

Nhưng những bằng chứng mới nhất mà tờ Dailymail tiết lộ thực tế đã không được đưa ra trong phiên điều trần vào tháng 6 vừa qua.

Tuyển Ecuador lại có nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2022 vì gian lận - 3

Các bảng đấu của World Cup 2022 (Ảnh: BRF).