1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ecuador có nguy cơ bị FIFA tước quyền tham dự World Cup 2022

Sông Lam

(Dân trí) - Đội tuyển Ecuador nhiều khả năng sẽ bị tước quyền tham dự World Cup 2022, khi FIFA xác nhận hậu vệ Byron Castillo sử dụng giấy tờ giả để thi đấu cho nước này.

Theo tờ Mundo Deportivo, FIFA đã điều tra xong vụ việc và dự kiến sẽ đưa ra quyết định tước quyền dự World Cup 2022 của Ecuador trong ít ngày tới.

Chile là đội tuyển đề nghị FIFA điều tra trường hợp của Castillo. Chile tuyên bố họ có bằng chứng rằng Castillo là người Colombia, sinh năm 1995 ở Tumaco, chứ không phải ở thành phố General Villamil Playas, Ecuador năm 1998 như hồ sơ được công bố. Chile khẳng định hậu vệ Castillo đã sử dụng hộ chiếu và giấy khai sinh giả.

Ecuador có nguy cơ bị FIFA tước quyền tham dự World Cup 2022 - 1

Byron Castillo được xác định là người Colombia chứ không phải Ecuador (Ảnh: AP).

"Chúng tôi có đầy đủ hồ sơ để minh chứng việc Ecuador gian lận trong việc sử dụng cầu thủ Byron Castillo. Chúng tôi chắc chắn anh ta là người Colombia chứ không phải Ecuador", luật sư Eduardo Carlezzo - đại diện cho Chile chia sẻ thông tin về vụ gian lận với báo giới.

FIFA có thể sẽ trao suất dự World Cup 2022 cho Chile nếu Ecuador bị tước quyền. Ở vòng loại khu vực Nam Mỹ, Chile chỉ xếp thứ 7 với 19 điểm sau 18 lượt đấu, còn Ecuador đoạt vé trực tiếp nhờ đứng thứ 4 sau Brazil, Argentina và Uruguay.

Ecuador có nguy cơ bị FIFA tước quyền tham dự World Cup 2022 - 2

Chile đứng trước cơ hội sẽ thay thế Ecuador tham dự World Cup 2022 (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, cũng có khả năng suất thay thế Ecuador sẽ được trao cho Italy - đội tuyển phải ngồi nhà xem World Cup sau khi bại dưới tay Bắc Macedonia tại trận play-off nhưng được tạo điều kiện khi có thứ hạng tốt nhất trên bảng xếp hạng thế giới của FIFA.

FIFA quy định các đội tuyển sẽ bị xử thua 3-0 ở tất cả các trận đấu có hành vi gian lận cầu thủ. Ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ 2018, đội tuyển Bolivia đã bị xử thua 0-3 ở hai trận mà họ sử dụng một cầu thủ gốc Paraguay thi đấu.

Dù Bolivia đã kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao nhưng cuối cùng phán quyết không thay đổi.

Tại World Cup 2022, Ecuador nằm ở bảng A cùng chủ nhà Qatar, Senegal và Hà Lan. Giải đấu sẽ bắt đầu từ ngày 21/11 đến 18/12.