1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

FIFA ra phán quyết cho Ecuador được dự World Cup 2022

Kim Anh

(Dân trí) - Bất chấp đơn kiện từ Chile, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vẫn quyết định không tước quyền dự World Cup 2022 của đội tuyển Ecuador.

FIFA đã bác đơn khiếu nại của Chile về việc trung vệ Byron Castillo (người đã ra sân 8 trận cho tuyển Ecuador ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ) sử dụng hộ chiếu và giấy khai sinh giả.

Thông báo của FIFA cho hay: "Sau khi phân tích các đệ trình của tất cả những bên liên quan và xem xét tất cả các yếu tố được đưa ra trước đó, Ủy ban kỷ luật FIFA đã quyết định đóng các thủ tục khiếu nại chống lại Liên đoàn bóng đá Ecuador".

FIFA ra phán quyết cho Ecuador được dự World Cup 2022 - 1

FIFA quyết định không tước quyền dự World Cup 2022 của Ecuador (Ảnh: AP).

Như vậy, Ecuador vẫn sẽ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar vào tháng 11 năm nay. Tại World Cup 2022, Ecuador nằm ở bảng A cùng chủ nhà Qatar, Senegal và Hà Lan.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Ecuador, Francisco Egas đăng tải trên Twitter cá nhân sau tuyên bố của FIFA: "Hôm nay công lý thể thao đã được thực thi. Chúng tôi luôn biết chúng tôi không làm sai. Tiến lên Ecuador".

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Chile tuyên bố có tài liệu chứng minh Castillo thực sự là người Colombia. Họ khẳng định Castillo sinh ra ở Tumaco, Colombia năm 1995, chứ không phải ở thành phố General Villamil Playas, Ecuador năm 1998 như hồ sơ được công bố.

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, Ecuador đứng thứ 4 (sau Brazil, Argentina, Uruguay) và có suất vào thẳng World Cup 2022. Trong khi đó, Chile xếp thứ 7 và bị loại. Nếu khởi kiện Ecuador thành công, Chile khiến đối thủ bị FIFA trừ điểm và mất vị trí thứ 4.

Không chỉ Chile, mà tuyển Italy cũng trở thành cái tên sáng giá thay thế Ecuador nếu đại diện Nam Mỹ bị loại. FIFA có thể căn cứ vào bảng xếp hạng thường niên. Đội tuyển có thứ hạng cao nhất nhưng không có vé dự World Cup, có thể được chọn thay thế (vị trí hiện tại đang là Italy).