1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đội 4 lần vô địch thế giới

An An

(Dân trí) - Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại chung cuộc 0-3 trước VakifBank (10-25, 15-25, 13-25), trong trận ra quân giải vô địch các CLB nữ thế giới 2023.

Hành quân sang Hàng Châu (Trung Quốc) dự giải vô địch các CLB nữ thế giới (FIVB Volleyball Women's Club World Championship 2023), tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (với tên gọi Sport Center 1) không có sự góp mặt của tay đập chủ lực Trần Thị Thanh Thúy (đang thi đấu cho CLB PFU Blue Cats của Nhật Bản).

Ngoài ra, một tay đập chủ lực khác là Hoàng Thị Kiều Trinh cũng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, nên không có thể lực tốt nhất ở giải lần này.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đội 4 lần vô địch thế giới - 1
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không có sự góp mặt của Thanh Thúy (Ảnh H.T).

Tại vòng bảng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chung bảng với Vakifbank của Thổ Nhĩ Kỳ và Dentil Praia của Brazil. Ở trận ra quân, thầy trò HLV Tuấn Kiệt gặp Vakifbank (Thổ Nhĩ Kỳ) - đội bóng có thành tích tốt nhất trong lịch sử giải vô địch các CLB nữ thế giới, với 4 chức vô địch, 2 lần Á quân, 2 lần đứng hạng Ba.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xuất phát với đội hình gồm: Phạm Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Trinh, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Đoàn Thị Lâm Oanh, Đinh Thị Trà Giang và Libero Nguyễn Khánh Đang.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đội 4 lần vô địch thế giới - 2
Các cô gái Việt Nam có sự khởi đầu tự tin (Ảnh H.T).

Bước vào set 1, tuyển nữ Việt Nam chơi rất tự tin, ghi điểm đầu tiên, sau đó hòa 5-5 trước đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên sau đó, hàng chắn Việt Nam không thể ngăn cản các cú đập mạnh mẽ của đội bóng từng 4 lần vô địch.

Sau khi bị dẫn trước với khoảng cách 10 điểm, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã xin dừng hội ý (time-out) để chỉ đạo chiến thuật và động viên các học trò của mình. Dù vậy, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn chịu thua với tỷ số chênh lệch 10-25 trước VakifBank.

Sang set 2, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung Kiều Trinh vào sân. Các cô gái Việt Nam chơi tốt hơn set 1 nhưng vẫn phải nhận thất bại với tỷ số 15-25.

Ở set 3, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo ra bất ngờ, trước khi chịu thua 13-25, chung cuộc thua 0-3.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua đội 4 lần vô địch thế giới - 3
Khoảng cách lớn về trình độ giữa hai đội (Ảnh H.T).

Ở lượt trận cuối tại bảng B giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới 2023, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chạm trán với đối thủ Dentil Praia Clube (Brazil).

Giải bóng chuyền các CLB nữ thế giới 2023 diễn ra từ ngày 13/12 đến 17/12 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Giải đấu quy tụ 6 đội gồm Việt Nam, VakifBank và Eczacibasi Dynavit Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Dentil Praia Clube Uberlandia và Gerdau Minas Belo Horizonte (Brazil), Tianjin Bohai Bank (Trung Quốc).

Theo Điều lệ, 6 đội bóng chia làm 2 bảng đấu, mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết đấu chéo.