1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tương lai của HLV Miura vẫn là ẩn số

(Dân trí) - Tại cuộc họp BCH VFF sáng qua tại TP HCM, bầu Đức tiếp tục có những phát biểu kiểu công kích HLV Miura, đồng thời gây sức ép để HLV người Nhật Bản phải xin nghỉ việc ở tuyển Việt Nam (ĐTVN). Trong khi đó, VFF lại tỏ ra khó chịu khi báo chí dành sự quan tâm đặc biệt tới tương lai của HLV Miura.

Tại Hội nghị Ban chấp hành VFF diễn ra tại TP HCM chiều 4/12, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) trong vai trò Phó chủ tịch VFF đã dành khoảng thời gian khá dài để bày tỏ những bức xúc của mình đối với cách làm việc của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Sạu khi bầu Đức nhắc nhở các phòng, ban của VFF làm việc cần phải minh bạch và không được "ém thông tin" như trong suốt thời gian qua, ông bầu phố Núi tập trung vào vấn đề chính là HLV trưởng ĐTVN, ông Miura.


Tương lai của HLV Miura vẫn còn là ẩn số

Tương lai của HLV Miura vẫn còn là ẩn số

Đầu tiên, bầu Đức đề xuất phải thành lập lại Hội đồng HLV quốc gia và hội đồng này phải bao gồm những con người có chuyên môn thực sự: “Theo tôi, chọn HLV cho các ĐTQG phải là Hội đồng HLV quốc gia quyết định chứ không thể thành viên thường trực VFF thích ai là ký hợp đồng với người đó được.

Hội đồng HLV quốc gia phải gồm từ 5 người trở lên, có kinh nghiệm hàng chục năm làm bóng đá. Hơn nữa, Hội đồng HLV quốc gia phải có định hướng rõ ràng cho HLV ĐTQG về lối chơi chứ không thể nay ông này đến thì chơi bóng dài, nay ông kia đến thì chơi kỹ thuật…, cứ như thế thì vài chục năm nữa bóng đá Việt Nam cũng chẳng tiến lên được".

Thường trực VFF đã nhất trí về việc sẽ sớm có một cuộc hội thảo giữa 14 HLV các đội bóng V-League và 8 HLV của các đội hạng Nhất (dự kiến tổ chức ngày 18/12), cùng bộ phận chuyên môn của VFF bàn bạc để thành lập một Hội đồng HLV quốc gia có "chất lượng".

Riêng về HLV Miura, bầu Đức vẫn giữ quan điểm phải sa thải ông thầy người Nhật, đồng thời nhấn mạnh: "chưa HLV của ĐTVN nào dở như ông Miura trong suốt 60 năm qua".

Trước những phát biểu của bầu Đức, báo chí dành sự quan tâm đặc biệt tới quan điểm của VFF về việc có sa thải HLV Miura hay không.  PCT Nguyễn Xuân Gụ đã khẳng định "ông Miura không có vấn đề gì", sau những thông tin bất lợi đối với thuyền trưởng người Nhật Bản.

"Tôi chỉ nói ông Takashi thôi, chứ không nói tới ông Miura tức là không có vấn đề gì. Giờ chúng ta đang sống tới đầu tháng 12, chưa tới tháng tư. Thường trực hôm nay chỉ nói đến ông Takashi thôi chứ chưa nói đến ông Miura", ông Gụ cho biết.

Tương lai của HLV Miura vẫn là một bí ẩn. VFF dường như đang có những ý kiến trái chiều về việc có nên tiếp tục tin tưởng HLV Miura hay sa thải ông thầy người Nhật Bản sau những thành tích chưa thực sự làm hài lòng người hâm mộ thời gian qua.

Lê Cường