1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Từ Oscar nhìn sang Lucas Moura: Vấn đề của cái "mác giá"

(Dân trí) - Cơn sốt của xứ sương mù về chuyện MU theo đuổi một thần đồng được “hét” giá 34 triệu bảng đã dần hạ nhiệt trong những ngày qua. Nếu Oscar, người đá chính ở hàng tiền vệ Brazil chỉ có giá 25 triệu bảng thì làm sao Lucas có thể cao hơn con số đó?

Lucas Moura là ai?

Thực ra không phải đợi tới khi MU công khai sự quan tâm của mình tới Lucas Moura thì tên tuổi của tài năng trẻ mới được biết đến. Các “ông lớn” của châu Âu như Inter Milan hay Real Madrid đã từng đặt vấn đề với Sao Paulo về trường hợp của tiền vệ “tuổi teen” này từ mùa trước.

Ở tuổi 19, Lucas Moura đã có 17 lần khoác lên mình chiếc áo vàng – xanh và được xem là một “báu vật” của Sao Paulo. Vị trí sở trường của cầu thủ có tên đầy đủ Lucas Rodrigues Moura da Silva, người trưởng thành từ lò đào trẻ của Juventus và Corinthians trước khi gia nhập Sao Paulo năm 2005 là tiền vệ tấn công hoặc đá cánh.

Lucas Moura được xem là một tài năng trẻ triển vọng bậc nhất của Brazil
Lucas Moura được xem là một tài năng trẻ triển vọng bậc nhất của Brazil

Về thành tích cá nhân trong màu áo CLB tại xứ Samba: 26 bàn thắng cùng 20 pha kiến tạo sau 104 trận cho Sao Paulo. Đây là một con số khá ấn tượng nhưng cũng chưa đến mức thật sự “dị” bởi tại Brazil, các đội bóng luôn chơi tấn công và vấn đề phòng ngự kiểu xe bus hai tầng như tại châu Âu là khái niệm xa vời.

Các quan chức của Sao Paulo thì luôn khẳng định rằng “viên ngọc quý” của họ tại Brazil chỉ có giá trị chuyển nhượng thấp hơn mỗi “tiểu Pele” Neymar mà thôi (50 triệu bảng). Đi kèm với tuyên bố đó là mức thách giá 34 triệu bảng cho bất kì “đại gia” nào muốn đưa Lucas Moura rời khỏi xứ Samba.

Tài năng song quá đắt với giá 34 triệu bảng

Sở dĩ thương vụ mang tên Lucas Moura của MU được chú ý hơn nhiều so với chuyện Chelsea theo đuổi Oscar - một tài năng trẻ khác cũng đến từ xứ Samba, là bởi cái giá chuyển nhượng lên đến 34 triệu bảng mà Sao Paulo gắn cho “tài sản” của mình. Vì thế, báo chí cứ tốn hàng đống giấy mực và xung quanh tương lai của Lucas Moura là vô số tin đồn khác nhau.

Kể cả khi tương lai của Oscar đã được giải quyết rốt ráo bằng một thỏa thuận trị giá 25 triệu bảng giữa Chelsea và Internacional thì ở trường hợp của Lucas Moura, mọi thứ vẫn ngổn ngang như một công trường xây dựng bị bỏ dở. Và sau hai trận đấu vừa qua của U23 Brazil tại Olympic 2012 năm nay, rất có thể những câu chuyện liên quan đến vấn đề tay ba giữa MU – Sao Paulo – Lucas Moura sẽ còn trở nên rắc rối hơn.

Hãy nhìn một vòng qua danh sách 18 tuyển thủ mà HLV Mano Menezes đem đến nước Anh lần này, trong đó sẽ gồm có 5 tiền vệ gồm Oscar, Romulo, Sandro, Ganso và Lucas Moura. Brazil ra sân với sơ đồ 4-3-3 và 3 suất đá chính ở hàng tiền vệ là sự góp mặt của hai cầu thủ thiên về phòng ngự Romulo – Sandro cùng Oscar chơi nhô cao, tích cực hỗ trợ cho hàng tấn công.

Lucas Moura được xem là một tài năng trẻ triển vọng bậc nhất của Brazil
Tại sao Lucas lại có thể đắt hơn nhiều so với Oscar, người đá chính của Brazil và cũng có thể thi đấu ở những vị trí như thế?

Những ai theo dõi cả hai chiến thắng vừa qua của Selecao trước Ai Cập (3-2) và Belarus (3-1) đều sẽ có chung một thắc mắc: tại sao Sao Paulo lại có thể nghĩ cầu thủ của họ có giá cao hơn Oscar được khi mà tân binh của Chelsea luôn là người đá chính còn Lucas Moura thì không.

Chưa hết, mỗi khi cần sự thay đổi, người đầu tiên ở tuyến giữa mà Mano Menezes nghĩ đến sẽ là Ganso rồi sau đó mới đến Lucas Moura. Như vậy, nếu nói một cách ví von, cầu thủ mà Sao Paulo tin có giá 34 triệu bảng đó là “dự bị của dự bị” cho Oscar, một người vừa đến Premier League với giá 25 triệu bảng!

Bởi thế, tất cả những cặp mắt hướng theo Brazil nhằm mục đích xem “giò cẳng” Lucas Moura ra sao đã phải chưng hửng khi sau 2 trận đấu, tổng thời gian thần đồng 19 tuổi này hiện diện trên sân chỉ là khoảng 8 phút đồng hồ ngắn ngủi. Trước Ai Cập, Lucas Moura không được ra sân 1 giây nào và những phút hiếm hoi anh có mặt là trước Belarus.

Cũng phải nói thêm là trước đó, trong trận giao hữu giữa U23 Brazil với U23 Vương quốc Anh trước thềm Thế vận hội, Lucas Moura từng được ông thầy Menezes tung vào sân thay cho chính Oscar ở phút 69. Tuy nhiên, những gì tài năng trẻ này thể hiện trong khoảng 20 phút còn lại cũng không có gì đặc biệt.

Thương vụ Lucas Moura đã tạm lắng xuống trong vài ngày qua sau khi giới chuyên môn lẫn dư luận “giật mình” về sự bất hợp lí trong giá chuyển nhượng của ngôi sao này. Thực tế là giữa Oscar với người đồng đội trong màu áo Selecao có khá nhiều điểm tương đồng và khi sở hữu cùng lúc 2 “măng non” trong đội hình, sự lựa chọn của Mano Menezes rõ ràng là một lời nhắc nhở đối với cả Sao Paulo hay bất kì CLB nào theo đuổi Lucas, trong đó có MU.

MU muốn mua song không phải giá kỉ lục

Trở lại với câu chuyện “Quỷ đỏ” đặt vấn đề với Lucas Moura, đúng là Sir Alex rất muốn có được sự phục vụ của tiền vệ trẻ này song ông thừa khôn ngoan và kinh nghiệm để nhận ra lời nói thách quá đáng từ Sao Paulo. Bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử MU là Dimitar Berbatov cũng chỉ có giá 30.75 triệu bảng.

Sir Alex muốn đưa Lucas Moura về Old Trafford song phải là với một mức giá hợp lí
Sir Alex muốn đưa Lucas Moura về Old Trafford song phải là với một mức giá hợp lí

Mấy năm qua, vị trí tiền vệ trung tâm luôn là một vấn đề lớn của MU song khi tân binh Shinji Kagawa đang chơi tốt cộng thêm dấu hiệu trưởng thành của Tom Cleverley tại Olympic 2012, các nhà cựu vương nước Anh càng có lí do để mà nghĩ lại. Nếu mua về và đẩy Lucas Moura ra cánh, MU cũng sẽ lâm vào tình trạng lãng phí nhân tài khi họ đang có Nani, Young và Valencia cho các vị trí này.

Thêm một chi tiết nữa là trong quá khứ, các cầu thủ Brazil nói riêng và Nam Mỹ nói chung thường thất bại hơn là thành công ở Old Trafford. Những trường hợp chói sáng cá biệt như Valencia thì ít mà “bom xịt” như Veron, Forlan, Kleberson hay Anderson thì nhiều.

Từ đây cho đến khi phiên “chợ hè” đóng cửa vẫn còn 1 tháng nữa và từ Brazil, Sao Paulo đang dần dần phải đổi thái độ sang nhượng bộ bằng những lời mời mọc MU. Ở thời buổi “thóc cao gạo kém” do nỗi sợ hãi Luật công bằng tài chính sắp được áp dụng từ mùa sau như hiện nay, không phải chỉ mua được cầu thủ mà phải là giá hợp lí mới là thành công. Nếu Lucas Moura muốn đến Old Trafford, MU và Sao Paulo sẽ còn phải làm việc rất nhiều nữa để tìm ra con số “hợp lí” đó, nhưng dĩ nhiên sẽ không thể là 34 triệu bảng được.
 
Mời bạn click vào đây để tải Ứng dụng Bóng đá với nhiều tính năng tương tác hấp dẫn cho điện thoại di động của mình. Ứng dụng do Dân trí phối hợp với Mạng xã hội bóng đá Zozo cung cấp. 

Nguyễn Huy

Dòng sự kiện: Olympic London 2012