1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài trong nước: "Cầu thủ U23 Việt Nam đánh nguội xứng đáng thẻ đỏ"

Thùy Anh

(Dân trí) - Giới trọng tài và các huấn luyện viên V-League cho rằng cầu thủ Văn Đạt của U23 Việt Nam may mắn thoát tấm thẻ đỏ vì hành vi đánh nguội rất lộ liễu với cầu thủ U23 Myanmar.

Phút thứ 9 trong trận "chung kết" bảng I giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar, tiền đạo Trần Văn Đạt có tình huống che chắn bóng bên biên phải nhằm kiếm quả ném biên. Khi thấy Lin Htet Soe lao vào, Văn Đạt có động tác đánh nguội trúng mặt cầu thủ U23 Myanmar.

Băng ghi hình quay chậm cho thấy rất rõ hành vi không đẹp của cầu thủ U23 Việt Nam. Thậm chí pha đánh nguội của tiền đạo mang áo số 7 diễn ra ngay trước mặt trọng tài biên và trọng tài chính. Rất may trọng tài Muhammad Nasaruddin chỉ rút ra một tấm thẻ vàng cảnh cáo với cầu thủ U23 Việt Nam.

Nếu phải nhận thẻ đỏ, chắc chắn U23 Việt Nam sẽ rơi vào tình cảnh cực khó khăn, khi U23 Myanmar là đối thủ chơi ngang ngửa.

Trọng tài trong nước: Cầu thủ U23 Việt Nam đánh nguội xứng đáng thẻ đỏ - 1
Tình huống Văn Đạt đánh nguội với cầu thủ U23 Myanmar.

Ngoài tình huống này, U23 Việt Nam phải nhận thêm một thẻ vàng ở phút 22 khi trung vệ Liễu Quang Vinh phạm lỗi với Win Naing Tun.

U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm để có vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022, tuy nhiên những hình ảnh xấu xí của Văn Đạt cần được rút kinh nghiệm.

Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho rằng, nếu ở V-League, Văn Đạt xứng đáng nhận một thẻ đỏ trực tiếp.

Người đứng đầu Ban trọng tài VFF cho rằng, tình huống bóng đã đi ra ngoài nhưng cầu thủ U23 Việt Nam lại có hành động đánh cùi chỏ đối phương. Đây được xem là hành vi bạo lực đáng lên án.

Theo Trưởng ban Trọng tài VFF, tình huống này giống với tình huống cầu thủ U23 Myanmar nhận thẻ đỏ nhưng ở pha bóng cuối trận, trọng tài người Malaysia có góc quan sát tốt hơn.

"Đó là bài học lớn cho các cầu thủ Việt Nam. Ở bất cứ hoàn cảnh nào các cầu thủ luôn phải thi đấu đúng luật", ông Hiền nhấn mạnh.

Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức nhận xét: "Nếu có công nghệ VAR thì cầu thủ U23 Việt Nam đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì cố tình đánh nguội đối phương. Thật may mắn vì U23 Việt Nam không bị mất người".

"Tôi đánh giá trọng tài chưa nghiêm khắc ở tình huống này, cũng có thể không có góc quan sát thuận lợi. Tuy nhiên với các trọng tài ở tầm châu Á đã khác", HLV Phạm Minh Đức nói.

Trọng tài trong nước: Cầu thủ U23 Việt Nam đánh nguội xứng đáng thẻ đỏ - 2
U23 Việt Nam cần rút ra nhiều bài học sau giải đấu lần này.

"Nếu mà rơi vào hoàn cảnh như thế này thì tôi động viên các em cứ bình tĩnh mà chơi. Hành động kiểu này tôi chưa bao giờ cổ súy bỏ bóng đá người. Ngày xưa tôi đá không thế, tôi thích đá kỹ thuật cơ. Hành động như thế thường nhắc nhở ngay khi có biểu hiện", HLV Minh Đức chia sẻ.

Bình luận viên Quang Huy cũng bày tỏ quan điểm: "Đây là trận đấu thuộc bóng đá trẻ. Các em vẫn trong độ tuổi phát triển nên nhiều khi không kiểm soát được. Sân xấu cũng làm cầu thủ ức chế cộng với sự thận trọng về thế trận, đá không thoát ra được. Tôi nghĩ chủ yếu do tâm lý, non kinh nghiệm thôi".