1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài gãy gần hết răng khi bị bóng đập cực mạnh vào mặt

Sông Lam

(Dân trí) - Trọng tài Jukka-Pekka Koistinen ở một trận đấu khúc côn cầu tại giải Phần Lan đã gặp chấn thương kinh hoàng khi quả bóng đập trúng mặt và khiến ông gãy gần hết răng và xương hàm.

Trận đấu giữa hai đội bóng khúc côn cầu HPK và Jukurik đã phải tạm dừng đột ngột khi hiệp thứ hai chỉ còn một phút nữa sẽ kết thúc sau khi một cú đánh của cầu thủ Miro Ruokonen đi chệch khung thành của thủ môn phía Jukurit và bay thẳng vào mặt trọng tài Jukka-Pekka Koistinen đang làm nhiệm vụ ở đường biên.

Trọng tài gãy hết răng khi bị bóng đập cực mạnh vào mặt

Trọng tài 38 tuổi ngã xuống sân băng trong đau đớn, lấy tay che mặt và bất động toàn thân, trong khi các đồng nghiệp khác và đội ngũ y tế chạy đến đã giúp ông ấy. Quả bóng cao su dạng đĩa đã đập mạnh vào mặt trọng tài Koistinen làm ông bị gãy 7 chiếc răng cùng phần xương hàm trên. Ông Koistinen đã bị chấn động mạnh sau khi không tránh được cú đánh quá mạnh mà Ruokonen tung ra.

"Bốn chiếc răng của tôi đã rụng hoàn toàn. Lúc đó tôi cảm thấy thế giới xung quanh mình mờ dần, như thể ai đó đã tắt đèn. Nhưng rồi tôi phục hồi ý thức nhanh chóng vì sự đau đớn kéo đến. Khi tôi nằm trên sân băng, tôi có cảm giác như tất cả những chiếc răng của mình đã rơi khỏi miệng", trọng tài Koistinen nói.

Trọng tài gãy gần hết răng khi bị bóng đập cực mạnh vào mặt - 1

Trọng tài Koistinen đã có thể đứng lên, ôm miệng và tới viện cấp cứu khi 7 chiếc răng và xương hàm trên bị gãy 

Sau vài phút nằm trên sân băng, trọng tài Koistinen đã có thể ngậm miệng trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trước khi chuyển sang làm trọng tài, ông Koistinen cũng từng là một cầu thủ chuyên nghiệp ở môn khúc côn cầu, khi từng tham gia hơn 300 trận đấu trong 5 mùa giải ở giải VĐQG Phần Lan, khoác áo các CLB như Sport, Hermes và FPS.

Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, ông Koistinen chỉ bị mất một chiếc răng, nhưng giờ đây, theo thông báo từ các bác sĩ, ông sẽ mất tới sáu tháng để phục hồi những chiếc răng bị gãy cũng như xương hàm có thể liền lại.