1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài đi tù 15 tháng sau quả phạt đền tưởng tượng

Hạo Minh

(Dân trí) - Trọng tài Srdjan Obradovic đã bị kết án 15 tháng tù vào thứ Tư tuần này và cấm tham dự bóng đá trong 10 năm vì tội lạm dụng chức vụ…

Tưởng tượng ra quả phạt đền, trọng tài bị phạt tù 15 tháng

Trọng tài Srdjan Obradovic vừa bị kết án 15 tháng cấm tham gia bóng đá trong 10 năm vì tội lạm dụng chức vụ khi ưu ái cho Spartak Subotica trong trận đấu với Radnicki Nis ở giải Vô địch quốc gia của Serbia vào tháng 5 năm 2018.

Hãng tin Tanjug của Serbia đưa tin, Phòng Chống tham nhũng của Tòa án cấp cao Novi Sad (phía bắc Serbia) đưa ra án phạt cho trọng tài Obradovic, tuy nhiên vị "Vua áo đen" vẫn có thể kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. 

Trận đấu trong ngày áp chót giải VĐQG Serbia vào ngày 13 tháng 5 năm 2018 giữa Spartak Subotica và Radnicki rất quan trọng, bởi đội chiến thắng sẽ giành vị trí thứ ba ở giải vô địch quốc gia, cùng với suất dự Europa League.

Trọng tài đi tù 15 tháng sau quả phạt đền tưởng tượng - 1

Spartak thắng 2-0 với hai quả phạt đền, một trong số là quả phạt đền tưởng tượng phi lý của trọng tài. Tình huống tai tiếng diễn ra ở phút 77, các cầu thủ Spartak Subotica lên bóng tấn công. Bóng chuyền sệt vào trong vòng cấm và bị đội khách phá ra. Tuy nhiên, trọng tài bất ngờ cắt còi chỉ tay vào chấm phạt đền. 

Đó là quyết định vô cùng khó hiểu, bởi không có chuyện bóng chạm tay cầu thủ đội khách, cũng không có va chạm giữa cầu thủ hai đội trong vòng cấm. Tiếng "còi méo" của ông Obradovic còn tệ hại hơn khi ông cũng đuổi một cầu thủ đội khách khỏi sân theo kiểu "thích thì đuổi".

Cảnh sát đã thẩm vấn trọng tài Obradovic sau trận đấu vì màn thể hiện tồi tệ của ông với nghi ngờ tiêu cực. Cuối cùng sau hơn hai năm xảy ra vụ việc, trọng tài Obradovic đã phải lĩnh án tù.