1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng Hoàng chấn thương nặng, có nguy cơ vắng mặt ở AFF Cup 2020

Tiến Đạt

(Dân trí) - Trọng Hoàng vẫn chưa rõ ngày trở lại, khi chấn thương của anh nặng hơn dự kiến. Cầu thủ CLB Viettel đối mặt với nguy cơ lỡ các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tới hết năm 2021, trong đó có AFF Cup.

Trọng Hoàng dính chấn thương thoát vị đĩa đệm ngay trước ngày đội tuyển Việt Nam lên đường sang UAE chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc, vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cầu thủ mang áo số 8 được đưa tới bệnh viện để điều trị, sau đó về quê nhà Nghệ An tiếp tục dưỡng thương. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, với việc bị thoát vị đĩa đệm, Trọng Hoàng cần ít nhất 4 tuần mới có thể tập luyện trở lại.

Trọng Hoàng chấn thương nặng, có nguy cơ vắng mặt ở AFF Cup 2020 - 1
Chấn thương của Trọng Hoàng nặng hơn dự kiến.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, cầu thủ CLB Viettel bị nặng hơn dự kiến. Cụ thể, Trọng Hoàng bị thoái hóa cột sống thắt lưng, cần mất nhiều thời gian để điều trị.

Nhiều khả năng Hoàng "bò" sẽ lỡ hẹn với tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong thời gian còn lại của năm 2021, trước mắt là hai trận trên sân nhà tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, và sắp tới là AFF Cup 2020 diễn ra tại Singapore vào cuối năm 2021.

Trọng Hoàng là nhân tố rất quan trọng, là cầu thủ không thể thay thế dưới thời HLV Park Hang Seo. Anh là một trong những cầu thủ cày ải nhiều nhất ở đội tuyển và CLB, nên việc xảy ra chấn thương không phải là điều gì quá bất ngờ.

Được biết trong thời gian tới Trọng Hoàng sẽ ra Hà Nội để các bác sĩ đội tuyển Việt Nam chăm sóc tốt hơn. Hy vọng cầu thủ người Nghệ An có thể sớm trở lại để tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia cũng như CLB.

Dòng sự kiện: AFF Cup 2020