1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trước trận play-off LG.HN.ACB – THS Cần Thơ:

Tôn Hoa Sen: “Chúng tôi thanh thản”

Trước trận tranh vé vớt V-League 2005 giữa đội bóng thủ đô và đội đang chơi ở giải hạng Nhất Tôn Hoa Sen Cần Thơ, LG.HN.ACB vẫn được đánh giá cao hơn. Nhưng Cần Thơ lại có điểm mạnh là sự thanh thản, không nặng về được-mất trước trận đấu.

HLV Nguyễn Thành Kiểm của THS.CT đã có cuộc trao đổi với chúng tôi về trận đấu được khán giả mong chờ này.

 

Lịch sử các trận play-off trước đây luôn nghiêng về các đội bóng ở hạng Nhất. Ông có nghĩ vậy?

 

Đó là lịch sử và chưa chắc điều đó sẽ lặp lại ở trận đấu tới. Nhưng thật tình mà nói, khi vào trận play-off, tâm lý thoải mái luôn thuộc về các đội bóng hạng dưới. Và chúng tôi trong trận đấu sắp tới cũng vậy. Đi đến đây có nghĩa là chúng tôi đã vượt chỉ tiêu ở mùa giải năm nay.

 

Năm ngoái, đội suýt rớt hạng và đứng thứ 10, năm nay lãnh đạo giao chỉ tiêu đứng ở top giữa nhưng đội đã đi đến sát cánh cửa thăng hạng. Vì thế với chúng tôi, trong trận đấu này không có sức ép nào cả. Thăng hạng thì tốt nhưng không được cũng chẳng sao.

 

THS.CT đã chuẩn bị gì cho trận play-off?

 

Như đã nói, chúng tôi rất thoải mái về tâm lý. Ngoại trừ tiền vệ Correria vắng mặt vì thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp ĐA.TP thì lực lượng chúng tôi đều nguyên vẹn và các cầu thủ đều rất sung mãn chờ đợi trận đấu này. Về mặt quản lý, chúng tôi cũng mới chỉ tiến hành thu giữ ĐTDĐ của anh em 2 ngày trước trận đấu.

 

Ông đánh giá thế nào về đối thủ sắp tới?

 

Việc LG.HN.ACB phải đi dự play-off là một điều không may mắn với họ. Vì đó là một đội bóng có chuyên môn tốt. Họ có nhiều cầu thủ có kinh nghiệm trong khi chúng tôi không có được điều đó mà trận thua ĐA.TP đã là minh chứng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thi đấu với hết khả năng của mình.

 

Cơ hội của THS.CT là bao nhiêu % so với đối thủ?

 

Thật khó mà nói trước điều này. Có thể hôm nay anh đá tốt nhưng ngày mai anh lại đá rất tệ. Ngay trong 1 trận đấu cũng thế, chưa chắc đội hay hơn, mạnh hơn đã là đội thắng cuộc. Nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố mà may mắn là một yếu tố không thể loại trừ. Cơ hội của 2 đội là như nhau tuy chúng tôi có phần yếu hơn.

 

Một số thông tin trước trận đấu

 

Nếu hòa nhau sau 90 phút chính thức sẽ thi đấu thêm 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút (không áp dụng luật bàn thắng Vàng, bàn thắng Bạc). Nếu vẫn có tỷ số hòa, sẽ tiến hành đá luân lưu 11m để xác định đội thắng.

 

Đội thắng trận được tham dự giải V- League 2006.

 

Đội thua sẽ thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia 2006.

 

Mỗi đội được quyền đăng ký tối đa 18 cầu thủ (11 cầu thủ chính thức, 7 dự bị) và trong bất cứ thời điểm nào của trận đấu, mỗi đội chỉ được phép sử dụng tối đa 3 cầu thủ nước ngoài thi đấu trên sân.

 

Theo Hoàng Nguyên

 Sài Gòn giải phóng