1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền thưởng HCV Olympic của Singapore gấp 100 lần Việt Nam

(Dân trí) - Theo quy định của Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ nhận được 160 triệu đồng cho tấm huy chương vàng Olympic. Con số này vẫn quá ít ỏi so với mức thưởng của những VĐV trong khu vực cũng như trên thế giới.

Theo quy định của Tổng cục TDTT, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ nhận được 160 triệu đồng sau khi giành tấm huy chương vàng Olympic. Ngoài ra, việc lập kỷ lục Olympic cũng giúp tay súng 42 tuổi nhận thêm 60 triệu đồng.

Singapore treo thưởng 16 tỷ đồng cho VĐV giành huy chương vàng
Singapore treo thưởng 16 tỷ đồng cho VĐV giành huy chương vàng

Nếu cộng cả tiền thưởng của các tổ chức và doanh nghiệp khác, tổng số tiền thưởng của Hoàng Xuân Vinh nhận được có thể lên tới hơn 3 tỷ đồng. Đó là con số lớn so với một VĐV nhưng nó vẫn khá nhỏ bé nếu so với các VĐV khác trong khu vực.

Theo đó, nếu giành tấm huy chương vàng, một VĐV Singapore sẽ nhận mức thưởng 1 triệu đô la Singapore (tương đương với 16 tỷ đồng). Cần nhấn mạnh, đây chỉ là mức thưởng theo quy định, chưa tính tiền thưởng của cá nhân, tổ chức…

Quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á là Indonesia cũng treo thưởng VĐV đoạt huy chương vàng số tiền 381.641 USD (tương đương với 8,5 tỷ đồng). Trong khi đó, con số này của Thái Lan là 314.000 USD (tương đương 7 tỷ đồng) và Philippines là 237.000 USD (tương đương 5,2 tỷ USD). Tuy nhiên, điều đặc biệt, hai nước Thái Lan và Philippines không trả thẳng số tiền này cho VĐV. Thay vào đó, họ chia đều ra 20 năm để phòng trường hợp VĐV lâm vào hoàn cảnh khó khăn sau khi giải nghệ.

Treo thưởng khủng nhất là Georgia. Ủy ban Olympic đất nước này sẵn sàng chi tới 1,2 triệu USD (tương đương 26,7 tỷ đồng) cho một tấm huy chương vàng. Một vài quốc gia khác cũng treo thưởng rất cao là Azerbaijan (510.000 USD), Kazakhstan và Kyrgyzstan (200.000 USD), Latvia (200.000 USD), Italy (180.000 USD).

Tất nhiên, nhìn lên chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống những VĐV cũng không phải “tủi hổ” bởi những cường quốc thể thao treo thưởng rất thấp cho huy chương vàng (so với mặt bằng chung). Ví dụ như Trung Quốc chỉ thưởng 31.400 USD (tương đương 700 triệu đồng), Mỹ thưởng 25.000 USD (tương đương 557 triệu đồng), Đức thưởng 19.500 USD (tương đương 434 triệu đồng). Thậm chí, vương quốc Anh không treo thưởng cho VĐV giành huy chương vàng.

Ngoài ra, một vài quốc gia khác treo thưởng khá đặc biệt (ngoài số tiền thưởng quy định). Ví dụ như VĐV giành huy chương vàng cho Hàn Quốc sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự, ở Đức sẽ được cung cấp bia và xúc xích 3 năm hay tại Belarus sẽ được cung cấp những thực phẩm này cả đời.

H.Long
Theo Fox Sports, Totalsportek

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016