1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thua UAE, đội tuyển Thái Lan rớt hạng trên bảng xếp hạng FIFA

Sông Lam

(Dân trí) - Đội tuyển Thái Lan tiếp tục nhận trận thua thứ hai ở loạt trận FIFA Days tháng 3, sau khi họ để UAE đánh bại với tỷ số 2-0 ở trận giao hữu rạng sáng 29/3 (giờ Việt Nam).

Sau thất bại 1-3 trước Syria, đội tuyển Thái Lan chạm trán UAE (hạng 70 thế giới) ở trận giao hữu cuối cùng trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3/2023.

HLV Mano Polking tiếp tục tung ra sân những cầu thủ tốt nhất cho "Bầy Voi chiến" như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Supachai Chaided ở màn đọ sức này. 

Tuy nhiên, trước một đối thủ hơn tới 41 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Thái Lan đã không thể làm nên bất ngờ dù thi đấu rất nỗ lực.

Thua UAE, đội tuyển Thái Lan rớt hạng trên bảng xếp hạng FIFA - 1

Đội trưởng Chanathip Songkrasin không thể tạo ra bất ngờ trước hàng thủ chắc chắn của UAE (Ảnh: Siam Sport).

15 phút đầu trận UAE kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu sự chính xác ở khâu dứt điểm cuối cùng. Phút thứ 16, cầu thủ nhập tịch Fabio Lima có bóng trong vòng cấm nhưng pha dứt điểm của anh lại không thắng được thủ môn  Phatomakkakul. Phút 22, đến lượt pha dứt điểm của Alzaabi đưa bóng đi chệch khung thành một cách đáng tiếc. 

Đội tuyển Thái Lan dần lấy lại thế trận và có nhiều pha tấn công nguy hiểm. Phút 29, Nicholas Mickelson, cựu tuyển thủ U21 Na Uy, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi cú dứt điểm của anh đi chệch cột dọc trong gang tấc. Những phút cuối của hiệp một, lần lượt Supachok và Supachai có cơ hội ghi bàn nhưng Supachok dứt điểm chệch cột trong khi Supachai bị thủ môn Khalid cản phá.

Thua UAE, đội tuyển Thái Lan rớt hạng trên bảng xếp hạng FIFA - 2

Các cầu thủ UAE ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới tuyển Thái Lan (Ảnh: Siam Sport).

Bước sang hiệp 2, UAE trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác với những pha tấn công sắc nét. Phút 56, từ quả đá phạt bên cánh trái, Harib Al-Mazmi băng vào đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho UAE. 

Bàn thua khiến Thái Lan dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa và tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành của thủ môn Khalid. Phút 59, Suphanat đánh đầu hiểm hóc trong vòng cấm nhưng vẫn không thắng được thủ thành của UAE. 5 phút sau, đến lượt Kritsada đánh đầu vọt xà trong một pha phạt góc.

Thua UAE, đội tuyển Thái Lan rớt hạng trên bảng xếp hạng FIFA - 3

Thái Lan nhận trận thua thứ 2 ở kỳ FIFA Days tháng 3/2023 sau khi để thua 0-2 trước UAE (Ảnh: Siam Sport).

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, tuyển Thái Lan đã phải trả giá khi để UAE ghi bàn trong một tình huống tương tự với bàn mở tỷ số. Phút 79, từ quả đá phạt bên cánh trái, trung vệ Mohameed đá nối trong vòng cấm để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Theo tính toán, thất bại này khiến đội tuyển Thái Lan bị trừ khoảng 6.48 điểm xuống còn 1167.68 điểm, từ đó tụt một bậc xuống vị trí 112 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA)