1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Thái Lan thua U23 Kuwait ở trận tranh hạng ba Doha Cup

An An

(Dân trí) - Cũng như U23 Việt Nam, "người hàng xóm" U23 Thái Lan không có kết quả như mong muốn khi thua U23 Kuwait với tỷ số 0-1 ở trận tranh hạng ba tại Doha Cup 2023.

U23 Thái Lan thua trận tranh hạng ba tại Doha Cup

Trước trận đấu cuối cùng tại giải, U23 Thái Lan có màn thể hiện và kết quả rất tốt. Vì thế, "Voi chiến" rất tự tin sẽ kết thúc giải đấu với vị trí hạng ba.

Thực tế, U23 Thái Lan chơi rất chủ động, tích cực tấn công và tạo ra nhiều cơ hội. Đáng tiếc là các chân sút của đội bóng xứ Chùa vàng bỏ lỡ.

U23 Thái Lan thua U23 Kuwait ở trận tranh hạng ba Doha Cup - 1

U23 Thái Lan chơi tốt tại Doha Cup (Ảnh: AFC).

Đáng chú ý, phút 58, Maximilian Steinbauer đột phá dũng mãnh bên cánh phải rồi căng ngang vừa tầm cho Teerasak Poeiphimai. Hàng thủ Kuwait đã bất lực nhưng số 8 của U23 Thái Lan lại đệm bóng vọt xà ở cự ly vài mét.

Ngoài tình huống này, tiền đạo Thái Lan còn có một vài pha đột phá, dứt điểm nhưng đều không thắng được thủ môn Kuwait.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, U23 Thái Lan phải trả giá. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 45+5 sau tình huống đánh đầu hiểm hóc của cầu thủ mang áo số 7 của U23 Kuwait, Ibrahim Kamil.

Với kết quả này, U23 Thái Lan khép lại giải giao hữu Doha Cup 2023 với một trận thắng, một hòa, một thua. Họ xếp thứ 4 chung cuộc còn U23 Kuwait xếp thứ ba.

Dù không thể giành vị trí thứ ba nhưng U23 Thái Lan được đánh giá khá cao về lối chơi, đặc biệt là trình làng lứa cầu thủ rất tiềm năng với những Teerasak Poeiphimai, Jonathan Khemdee, Sittha Boonlha…

Đây là những cầu thủ là nòng cốt của U23 Thái Lan tại SEA Games diễn ra vào tháng 5 tới tại Campuchia.

Đánh bại U23 UAE, U23 Hàn Quốc vô địch Doha Cup 2023