1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua SHB Đà Nẵng, Hải Phòng rơi xuống áp chót bảng xếp hạng

K.Đ

(Dân trí) - Trong cơn khát chiến thắng hòng nuôi hy vọng trụ hạng, nhưng Hải Phòng lại thất thủ 0-1 trước SHB Đà Nẵng, để bị đẩy xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng.

Thua SHB Đà Nẵng, Hải Phòng rơi xuống áp chót bảng xếp hạng - 1

Trước khi V-League trở lại, Hải Phòng có 3 sự tăng cường quan trọng là cặp tiền vệ Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú, cùng tiền đạo ngoại Diego Fagan.

Những sự tăng cường này giúp cho đội bóng đất Cảng có khởi đầu đầy tự tin ngay trên sân Hoà Xuân của SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi mà Hải Phòng chưa kịp tìm thấy mành lưới của đội bóng sông Hàn, thì họ đã phải nhận bàn thua trước.

Thua SHB Đà Nẵng, Hải Phòng rơi xuống áp chót bảng xếp hạng - 2
SHB Đà Nẵng có chiến thắng ở vòng 12 V-League

Phút 37, ngoại binh Akinade Ismaheel của SHB Đà Nẵng trong pha lên tham gia tấn công, nhận bóng từ đường chuyền bên cánh trái của đồng đội. Dù Akinade xử lý vụng về trong tình huống bóng đầu tiên, nhưng anh vẫn kịp kết thúc ở nhịp 2 từ cự ly rất gần, ghi bàn giúp SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 1-0. 

Trong khi đó, ở đầu sân bên kia, Hải Phòng có ít nhất 2 tình huống dứt điểm nguy hiểm được thực hiện ở hiệp 1, của Mpande Josep, nhưng cả 2 lần cầu thủ ngoại đang khoác áo đội bóng đất Cảng đều không xử lý thành công.

Lần đầu anh sút ra ngoài ngay trước khu vực 16m50 của đối phương, dù không bị áp sát. Còn lần thứ nhì, cầu thủ ngoại của Hải Phòng sút bóng đúng vào vị trí của thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh của SHB Đà Nẵng.

Bị dẫn trước trong hiệp 1, Hải Phòng cố gắng đẩy cao đội hình ép sân trong hiệp 2. Tuy nhiên, các pha phối hợp quá đơn giản của đội khách không gây được hiều khó khăn cho hàng thủ của đội chủ nhà.

Phút 65, lại là Mpande Josep bên phía Hải Phòng tung cú đá phạt từ khoảng 20m, nhưng bóng một lần nữa không đi chính xác, dù góc sút dành cho Mpande là rất rộng.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng chọn lối đá phòng ngự phản công, tận dụng sự nôn nóng dâng cao của các cầu thủ Hải Phòng, rồi phản đòn vào khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Công bằng mà nói, nếu đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức thật sự sắc sảo trong những pha phản công như thế này, họ đã có thể đào sâu cách biệt, bởi hàng thủ của đội bóng đất Cảng lộ khá nhiều sơ hở trong hiệp 2.

Mặc dù vậy, chiến thắng với cách biệt 1 bàn tối thiểu cũng là đủ để SHB Đà Nẵng giành trọn 3 điểm trên sân nhà, đồng thời đẩy Hải Phòng gần hơn với nguy cơ rớt hạng, bởi đội bóng của HLV Phạm Anh Tuấn hiện đã rơi xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng LS V-League 2020, với chỉ 10 điểm sau 12 trận, chỉ hơn đội cuối bảng là Quảng Nam đúng 1 điểm.

Thua SHB Đà Nẵng, Hải Phòng rơi xuống áp chót bảng xếp hạng - 3
Dòng sự kiện: V-League 2020