1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua Khánh Hoà, Hải Phòng chưa thể lên nhì bảng

(Dân trí) - Nếu thắng Khánh Hoà, Hải Phòng sẽ vọt lên đứng nhì bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đội bóng đất Cảng lại thất thủ 1-2 trước đội bóng phố biển, qua đó giẫm chân tại chỗ ở vị trí thứ 4.

Chơi trên sân nhà, Khánh Hoà thi đấu đầy chủ động, hòng hướng đến chiến thắng, qua đó thoát khỏi khu vực cuối bảng.

Phía đầu sân bên kia, Hải Phòng cũng không muốn cố thủ, bởi đội bóng đất Cảng cần chiến thắng để bám đuổi nhóm đầu. Đặc biệt, nếu thắng Khánh Hoà, Hải Phòng sẽ lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, nên quyết tâm của họ càng lớn.

Đấy cũng chính là lý do mà HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng bố trí đội hình thiên về tấn công ngay từ đầu, với sự xuất hiện của bộ đôi tiền đạo ngoại Fagan và Stevens nơi tuyến đầu, hỗ trợ cho họ là tiền vệ Lê Văn Thắng.

Thế trận đôi công được đôi bên đặt ra ngay từ đầu. Có khá nhiều pha dứt điểm nguy hiểm được 2 đội tạo ra ở 2 đầu cầu môn, nhưng không bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.

Mãi sang đến hiệp 2, các chân sút của 2 đội mới có duyên hơn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Phút 70, Quốc Chí bên phía Khánh Hoà xâm nhập khu vực cấm địa của đội khách, trước khi tung cú sút quyết đoán từ khoảng 16m, ghi bàn giúp cho đội bóng phố biển dẫn trước 1-0.

Dù vậy, niềm vui của đội bóng phố biển ngắn chẳng tày gang. Phút 75, nhận đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, Fagan bên phía Hải Phòng đánh đầu cực hiểm từ khoảng 9m, đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh của Khánh Hoà, ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Hải Phòng.

Đang bừng bừng khí thế sau bàn gỡ hoà, Hải Phòng từ làm khó mình bằng chiếc thẻ đỏ của Ngọc Nam ở phút 77. Chính việc chơi thiếu người trong khoảng 15 phút cuối khiến cho Hải Phòng không còn đủ quân số và đủ thể lực để gây áp lực cho đối phương.

Ngược lại, trong thế 10 chống 11, đội bóng đất Cảng còn gặp thêm khó khăn trước lối đá tốc độ của đối thủ. Phút 80, liên tiếp những nỗ lực phá bóng không thành của Lê Văn Phú và Quang Huy khiến bóng đi thẳng vào lưới đội Hải Phòng, còn thủ môn Đặng Văn Lâm không kịp cứu bàn đá phản lưới nhà của đồng đội, trước khi Hải Phòng bị dẫn 1-2.

Trong nhất phút còn lại, dù rất cố gắng, nhưng đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng không thể làm gì hơn, đành chấp nhận trận thua với tỷ số vừa nêu. Thất bại này khiến cho Hải Phòng chưa thể chiếm ngôi nhì bảng xếp hạng, sau trận đấu sớm nhất vòng 7.

Kim Điền

Thua Khánh Hoà, Hải Phòng chưa thể lên nhì bảng - 1

Dòng sự kiện: V-League 2017