1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng U16 Việt Nam, Indonesia tuyên bố sánh vai với… châu Âu

H. Long

(Dân trí) - Sau chiến thắng của U16 Indonesia trước U16 Việt Nam, tâm lý của những người Indonesia vô cùng hưng phấn. Thậm chí, chuyên gia ở xứ Vạn đảo còn mơ về những điều không tưởng.

Mới đây, U16 Indonesia đã đánh bại U16 Việt Nam để giành vị trí nhất bảng A giải U16 Đông Nam Á. Sau trận đấu này, nhiều tờ báo của Indonesia đã tỏ ra vô cùng hả hê và hết lời khen ngợi đội nhà.

Thắng U16 Việt Nam, Indonesia tuyên bố sánh vai với… châu Âu - 1

U16 Indonesia đang gặt hái thành công ở giải U16 Đông Nam Á (Ảnh: Bola).

Trong cơn hưng phấn, chuyên gia Akmal Marhali, điều phối viên của chương trình bóng đá toàn cầu Save Our Soccer, còn tuyên bố rằng bóng đá Indonesia hoàn toàn có thể cạnh tranh với những đội bóng mạnh ở châu Âu trong tương lai.

Ông Akmal Marhali cho biết: "Chiến thắng trước U16 Việt Nam là câu trả lời về việc các cầu thủ trẻ của Indonesia thực sự có tài năng và có thể cạnh tranh ở cấp độ cao. Không chỉ với Việt Nam, Indonesia có thể sánh vai với các quốc gia ở châu Âu, chẳng hạn như Tây Ban Nha, Italia, Đức và những nước có nền bóng đá phát triển khác".

Mặc dù đánh giá rằng U16 Indonesia có những bước phát triển đáng mơ ước nhưng ông Akmal Marhali cũng nhắc nhở rằng việc phát triển các cầu thủ trẻ phải được phân cấp để phát triển một cách hợp lý.

Thắng U16 Việt Nam, Indonesia tuyên bố sánh vai với… châu Âu - 2

Ông Akmal Marhali cho rằng nếu phát triển đúng hướng, lứa trẻ của Indonesia có thể sánh vai với Tây Ban Nha, Italia, Đức (ảnh: Bola).

Ông Akmal Marhali cho biết: "Có một vấn đề rằng các cầu thủ có thể thi đấu tốt ở cấp độ trẻ nhưng tới cấp cao hơn, thậm chí là đội tuyển quốc gia, họ lại không phát huy được đầy đủ tố chất của mình. Chính vì vậy, Liên đoàn bóng đá Indonesia cần phải có lộ trình để giúp họ ngày càng thăng tiến.

Nếu như họ không tính toán được lộ trình phát triển phù hợp cho những cầu thủ trẻ thì họ rất dễ bị đứt gãy tài năng. Điều này sẽ khiến cho đội tuyển Indonesia không bao giờ phát triển được".

Cuối cùng, ông Akmal Marhali cũng nhắc nhở các cầu thủ U16 Indonesia giữ đôi chân trên mặt đất và tiếp tục tiến bước. Ông nói thêm: "Dù đội bóng đã giành quyền vào bán kết giải U16 Đông Nam Á nhưng các cầu thủ không nên kiêu ngạo. Hãy giữ vững đôi chân trên mặt đất. Đừng say sưa vì những lời ca ngợi. Nên nhớ, thành tích ở cấp độ U16 chỉ là bước đầu trong quá trình phát triển chuyên nghiệp. Tôi luôn đánh giá cao tiềm năng của những cầu thủ trẻ Indonesia".