Thắng hủy diệt Thụy Sĩ, Italia chính thức vượt qua vòng bảng

H.Long

(Dân trí) - Ở lượt trận thứ 2 bảng A, Italia tiếp tục phô diễn sức mạnh khủng khiếp khi giành chiến thắng 3-0 trước Thụy Sĩ. Kết quả này giúp họ chính thức giành vé đi tiếp.

Cú sút xa đẹp mắt của Locatelli giúp Italia hạ Thụy Sỹ

Đội tuyển Italia tiếp tục cho thấy sức mạnh hủy diệt khi giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Thụy Sĩ. Trong đó, tài năng trẻ Manuel Locatelli sắm vai người hùng khi đóng góp cú đúp. Bàn thắng còn lại của Azzurri được thực hiện bởi Immobile.

Với chiến thắng này, Italia chắc chắn có tấm vé đi tiếp. Họ đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm, hơn Wales 2 điểm, hơn Thụy Sĩ 5 điểm. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có điểm nào và đứng trước nguy cơ lớn bị loại.

Ở lượt đấu cuối, Italia sẽ bước vào trận đại chiến với Wales để tranh ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Thụy Sĩ buộc phải tử chiến trước Thổ Nhĩ Kỳ khi bị đẩy vào thế đường cùng.

Thắng hủy diệt Thụy Sĩ, Italia chính thức vượt qua vòng bảng - 1

Bảng xếp hạng bảng A sau lượt đấu thứ 2.

Cụm từ "Cơn lốc màu da cam" được ra đời sau khi chứng kiến lối chơi tấn công tổng lực của đội tuyển Hà Lan ở thập niên 70 thế kỷ trước. Tất nhiên, sau này, không đội bóng nào có thể thể hiện được lối chơi ấy (một phần vì không hợp thời đại). Do đó, Hà Lan luôn là "cơn lốc" đáng xem nhất lịch sử bóng đá.

Với những gì đội tuyển Italia thể hiện trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, có thể xem họ là "cơn lốc". Nó khác hoàn toàn so với những gì mà đội bóng áo Thiên Thanh thể hiện trong quá khứ.

Hình ảnh đội tuyển Italia xù xì, với "đặc sản" là lối chơi phòng ngự đã biến mất. Thay vào đó, Italia của "sức trẻ" đã thể hiện lối chơi tấn công rực lửa vô cùng đẹp mặt. Họ sẵn sàng đánh "vỗ mặt", không cho Thổ Nhĩ Kỳ cơ hội cưỡng nổi.

Nói một cách công bằng, Thổ Nhĩ Kỳ không tệ. Chỉ có điều, Italia đã thi đấu quá xuất sắc trong trận đấu ấy.

Italia đã thực sự "bóp nghẹt" Thổ Nhĩ Kỳ với lối chơi pressing tấn công tầm cao và áp đảo đối thủ. Điều quan trọng nhất, tốc độ trong những đợt tấn công của đội bóng áo Thiên thanh thực sự làm "tan chảy" bất kỳ hàng thủ nào.

Trong bối cảnh ấy, nhiều khả năng Thụy Sĩ sẽ có trận đấu vô cùng vất vả. Mặc dù không có ngôi sao đích thực nào nhưng họ lại rất mạnh bởi lối chơi tập thể. Gần như chắc chắn, Thụy Sĩ sẽ dựng xe bus trước khung thành như những gì Thổ Nhĩ Kỳ đã làm.

Việc không thể giành chiến thắng trước xứ Wales trong trận mở màn tạo ra áp lực lớn lên vai Thụy Sĩ trước trận đấu này. Bởi lẽ, nếu tiếp tục thất bại, đội bóng xứ sở Đồng Hồ có thể phải bước vào sinh tử chiến với Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt cuối.

Ngôi sao đáng chú ý nhất của Thụy Sĩ trong trận đấu với xứ Wales chính là Embolo. Tốc độ và sức mạnh của cầu thủ này sẽ là yếu tố quan trọng giúp đội tuyển Thụy Sĩ có thể phản công. Nên nhớ, bộ đôi trung vệ của Italia là Bonucci và Chiellini đã cao tuổi và khá chậm chạp.

Liệu chăng, Thụy Sĩ có thể đứng vững được ở Olimpico? Có lẽ họ cần rất nhiều may mắn.