Gareth Bale rực sáng, xứ Wales mở toang cánh cửa đi tiếp

H.Long

(Dân trí) - Gareth Bale đã tỏa sáng khi đóng góp 2 đường kiến tạo thành bàn trong chiến thắng 2-0 của xứ Wales trước Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến thắng này giúp xứ Wales mở toang cánh cửa đi tiếp khi có 4 điểm sau 2 trận.

Bale kiến tạo cho Ramsey ghi bàn giúp Wales đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ

Ở trận đầu tiên với đội tuyển Thụy Sĩ, Gareth Bale thi đấu khá mờ nhạt. Tuy nhiên, cầu thủ này đã đáp ứng được kỳ vọng khi tỏa sáng trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngôi sao thuộc biên chế của CLB Real Madrid đã có 2 đường kiến tạo thành bàn cho Ramsey và Connor Roberts lập công, để giúp xứ Wales giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn với Gareth Bale nếu như anh không vô duyên trong khâu dứt điểm. Ở trận này, ngôi sao sinh năm 1989 đã đá hỏng một quả phạt đền.

Với 4 điểm sau 2 trận, xứ Wales đã mở toang cánh cửa vượt qua vòng bảng ở Euro 2020.  Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đối diện với nguy cơ lớn bị loại khi chưa có được điểm nào.

Trong trận mở màn, Thổ Nhĩ Kỳ đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước Italia. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng đội bóng này yếu. Thực tế, đoàn quân của HLV Senol Gunes đã thi đấu khá tốt trong hiệp 1.

Mặc dù vậy, sang hiệp 2, họ đã không thể cầm cự được trước lối chơi "nhanh như chớp" của Italia. Trận thua ấy đã đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào thế khó. Nếu tính tiếp hứng chịu thất bại nữa, họ nhiều khả năng sẽ bị loại.

Thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ đã đối diện với Italia quá mạnh. Do đó, họ chưa phát huy được khả năng tấn công của mình. Nên nhớ, hàng công của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ gồm những cái tên thi đấu thăng hoa trong mùa giải vừa qua như Burak Yilmaz, Yusuf Yazici (cùng giúp Lille vô địch Ligue 1), Hakan Calhanoglu.

Việc thi đấu với xứ Wales sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ có thể sử dụng lối chơi khác. Công bằng mà nói, với những gì thể hiện trong trận đấu với Italia, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cho thấy tiềm năng để có thể giành vé đi tiếp.

Trong khi đó, xứ Wales đã xuất sắc cầm chân đội tuyển Thụy Sĩ ở lượt đấu đầu tiên. Mặc dù vậy, đó là trận đấu mà họ thi đấu chưa thực sự tốt. Chỉ có may mắn mới giúp thầy trò HLV Rob Page giữ được 1 điểm.

Ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía xứ Wales, Gareth Bale đã thi đấu khá thất vọng. Thế nhưng, ở góc độ nào đó, có thể thông cảm cho ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid quá đơn độc.

Trong ngày mà mọi vị trí của xứ Wales đều thi đấu khá tệ, bóng không tới chân của Gareth Bale quá nhiều. Hơn nữa, các cầu thủ Thụy Sĩ đã phong tỏa khá tốt ngôi sao số 1 của xứ Wales.

Dù sao, với việc có được 1 điểm, cơ hội đi tiếp của xứ Wales là không nhỏ. Nếu giành chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ, cánh cửa lọt vào vòng sau sẽ mở toang trước mắt xứ Wales.

Tất nhiên, để làm được điều đó, xứ Wales cần phải chơi chủ động hơn. Trong đó, vai trò của Ramsey cần nổi bật hơn. Ngôi sao của Juventus là một trong số những cầu thủ mờ nhạt nhất của xứ Wales trong trận đấu với Thụy Sĩ.

Lần cuối cùng hai đội gặp nhau là vào năm 1997 ở vòng loại World Cup. Khi ấy, Thổ Nhĩ Kỳ đã giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 6-4.