1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan muốn HLV Kiatisuk dẫn dắt đội U23 vì mục tiêu Olympic 2024

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi HLV Worrawoot Srimaka từ chức, truyền thông Thái Lan chỉ ra các ứng cử viên có thể thay thế, nắm đội U23 Thái Lan hướng về mục tiêu dự Olympic Paris 2024.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chỉ định HLV Mano Polking tạm quyền nắm đội U23 Thái Lan, nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời, vì nhiệm vụ chính của ông Mano Polking vẫn là đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang thể hiện quan điểm không thuê HLV ngoại cho đội U23 nước này, bởi đây là giai đoạn mà U23 Thái Lan chưa có giải đấu nào chính thức, chưa cần lãng phí ngoại tệ để thuê HLV nước ngoài.

Thái Lan muốn HLV Kiatisuk dẫn dắt đội U23 vì mục tiêu Olympic 2024 - 1

Truyền thông Thái Lan muốn Kiatisuk quay về nắm đội tuyển U23 nước này, hướng đến Olympic Paris 2024 (Ảnh: Hải Long).

Truyền thông Thái Lan hiện cũng không muốn giao đội U23 nước này cho các HLV ngoại, sau kinh nghiệm nhiều lần thất bại trước đây. Theo quan điểm của họ, chỉ có HLV người Thái mới hiểu các cầu thủ trẻ Thái Lan, đồng thời trong hàng ngũ các HLV nội, không thiếu những nhân tài có thể giúp các cầu thủ U23 phát huy tối đa khả năng.

Tờ Siam Sport của xứ sở Chùa Vàng còn lập ra một danh sách các ứng cử viên sáng giá, có thể tiếp quản ghế HLV đội U23 Thái Lan, số này có những tên tuổi nổi tiếng như Kiatisuk Senamuang, Tawan Sripan, Witthaya Laohakul (cựu Giám đốc kỹ thuật FAT, hiện đang làm việc ở CLB Chonburi FC), hay cựu HLV đội tuyển Thái Lan Sirisak Yodyarthai…

Về HLV Kiatisuk, tờ Siam Sport nêu quan điểm: "Kiatisuk có bằng cấp (theo quy định của FIFA và AFC, HLV muốn dẫn dắt các giải đấu tầm vòng loại Olympic và World Cup, phải có bằng HLV chuyên nghiệp Pro), có năng lực, nhiều kinh nghiệm làm việc ở các giải quốc tế"

Thái Lan muốn HLV Kiatisuk dẫn dắt đội U23 vì mục tiêu Olympic 2024 - 2

Danh sách các HLV có thể tiếp quản đội U23 Thái Lan, theo quan điểm của tờ Siam Sport (Ảnh: Siam Sport).

"Chính vì thế, nếu FAT lựa chọn HLV nội dẫn dắt đội U23 Thái Lan cho mục tiêu chinh phục Olympic 2024, hướng đến World Cup 2026, nhà cầm quân đang dẫn dắt CLB HA Gia Lai hiện rất phù hợp" - tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan bình luận thêm.

Vướng mắc lớn nhất giữa Kiatisuk và FAT chính là HA Gia Lai cũng như bầu Đức hiện đang muốn "Zico Thái" tiếp tục ở lại với đội bóng phố núi (hợp đồng hiện có giữa đôi bên sẽ kết thúc sau năm 2022). Ngoài ra, mối quan hệ giữa Kiatisuk và Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang không hề tốt.

Giai đoạn cuối năm 2016, đầu năm 2017 là giai đoạn mà ông Somyot liên tục gây áp lực buộc Kiatisuk phải từ chức HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, bởi khi đó ông Somyot mang tư tưởng "sính ngoại", tin rằng chỉ có HLV ngoại mới giúp nâng tầm đội bóng đất Chùa Vàng.

Kết quả sau đó Kiatisuk ra đi và đội tuyển Thái Lan không những không được nâng tầm, mà còn sa sút cho đến tận kỳ AFF Cup 2020 diễn ra cuối năm ngoái.