1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan săn đón, bầu Đức quyết giữ chân HLV Kiatisuk

An An

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Thái Lan có ý định mời lại HLV Kiatisuk để dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này nhằm thực hiện tham vọng dự World Cup 2026. Tuy nhiên, "Zico Thái" gần như vẫn ở lại với HA Gia Lai.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tuyên bố sẽ tham dự World Cup 2026 khi giải đấu này được FIFA nâng từ 32 lên 48 đội tham dự. Trong tham vọng dự World Cup của mình, Liên đoàn bóng đá Thái Lan có thể mời lại HLV Kiatisuk để dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này.

Tuy nhiên, kế hoạch mời Kiatisuk của bóng đá Thái Lan có thể bị phá sản khi chiến lược gia này đang được ông bầu Đoàn Nguyên Đức trọng dụng ở HA Gia Lai. Bầu Đức muốn Kiatisuk dẫn dắt lứa cầu thủ tài năng của mình thêm nhiều năm để hướng tới mục tiêu vô địch V-League cũng như tấn công đấu trường châu lục.

Thái Lan săn đón, bầu Đức quyết giữ chân HLV Kiatisuk - 1
HLV Kiatisuk sắp hết hợp đồng với HA Gia Lai.

Trước đó, HA Gia Lai và HLV Kiatisuk ký hợp đồng có thời hạn 2 năm. Như vậy, hết mùa giải 2022, hợp đồng của chiến lược gia người Thái Lan sẽ đáo hạn.

Được biết, ngay từ thời điểm này bầu Đức đã có động thái giữ chân HLV Kiatisuk. Theo đó, ông chủ CLB HA Gia Lai sẽ ký thêm với Kiatisuk 3 năm, với chế độ đãi ngộ, mức lương cao hơn hiện tại.

HLV Kiatisuk được cho là nhận lương 600 triệu đồng/tháng tại HA Gia Lai. Đây là mức lương rất lớn, thậm chí cao nhất ở V-League 2022. Dù vậy, bầu Đức từng nhiều lần cho rằng lương của Kiatisuk luôn xứng đáng với những gì cống hiến.

Thực tế trong gần 2 năm qua, HA Gia Lai như lột xác dưới thời HLV Kiatisuk. Lối chơi của đội bóng phố Núi không chỉ đẹp mắt mà hiệu quả hơn. Nếu may mắn, HA Gia Lai đã có thể giành chức vô địch V-League ngay trong năm đầu tiên mà Kiatisuk dẫn dắt. Tiếc là ở mùa giải 2021, khi HA Gia Lai băng băng về đích thì giải đấu bị hủy vì đại dịch Covid-19.

Thái Lan săn đón, bầu Đức quyết giữ chân HLV Kiatisuk - 2

HAGL có tham vọng cao dưới thời HLV Kiatisuk (Ảnh: Hải Long).

Ở mùa giải năm nay, HA Gia Lai cũng có thời điểm chơi rất thăng hoa, nhưng sau 2 trận thua liên tiếp trước CLB Hà Nội và Hải Phòng ở vòng 12 và 13 V-League, đoàn quân của HLV Kiatisuk bị tụt lại trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Khoảng cách giữa HA Gia Lai (đứng thứ 6 bảng xếp hạng) và đội đầu bảng CLB Hà Nội lên tới 10 điểm, rất khó có thể san bằng hay vượt qua. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi vẫn sẽ duy trì thế bám đuổi đến cùng, đồng thời trông chờ CLB Hà Nội vấp ngã ở lượt về V-League.

Trong trường hợp HA Gia Lai trắng tay ở mùa giải năm nay, bầu Đức vẫn đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào HLV Kiatisuk. Tuy nhiên, để HA Gia Lai chơi tốt hơn, rõ ràng ngoài việc giữ chân HLV Kiatisuk, bầu Đức cần tăng cường thêm những cầu thủ chất lượng, đặc biệt là ngoại binh.

Thái Lan săn đón, bầu Đức quyết giữ chân HLV Kiatisuk - 3

Bảng xếp hạng Night Wolf V-League 2022 sau khi kết thúc lượt đi (Ảnh: VPF).