1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan gây sốc khi đánh bại Trinidad & Tobago tại King's Cup

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau khi thua Malaysia ở bán kết, Thái Lan tạo nên bất ngờ bằng chiến thắng Trinidad & Tobago 2-1 trong trận tranh hạng ba của King's Cup 2022 tối nay (25/9).

Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Trinidad & Tobago hiện xếp thứ 101, hơn Thái Lan đúng 10 bậc. Ngoài ra, Trinidad & Tobago cũng từng dự vòng chung kết World Cup 2006. 

Chính vì thế, bất chấp việc Thái Lan có lợi thế sân nhà, Trinidad & Tobago vẫn được đánh giá cao hơn, nhất là trong bối cảnh Thái Lan đang chịu nhiều sức ép sau trận thua Malaysia cách đây 3 ngày.

Thái Lan gây sốc khi đánh bại Trinidad  Tobago tại Kings Cup - 1

Thái Lan xuất sắc đánh bại Trinidad & Tobago 2-1 trong trận tranh hạng 3 King's Cup 2022 (Ảnh: Siam Sport).

Ngoài ra, Thái Lan ở trận tranh hạng ba của King's Cup còn thiếu vắng tiền vệ nhạc trưởng Chanathip Songkrasin, do anh này bị chấn thương trong trận đấu với Malaysia ngày 22/9. 

Dù vậy, đây là trận đấu mà đội bóng đất Chùa Vàng chơi tốt hơn so với trận trước. Phút 21, tiền vệ tấn công Channarong Promsrikaew, người đá thay Chanathip Songkrasin, sớm mở tỷ số cho Thái Lan, bằng một tình huống dứt điểm khá nhanh.

Sau đó, đội chủ nhà vẫn là đội chơi tốt hơn. Nhưng sang hiệp 2, ở phút 61, Thái Lan lại đón nhận bàn thua khá vô duyên. Trong tình huống này, nỗ lực cản phá pha uy hiếp của đối thủ từ phía trung vệ Kritsada Kaman bên phía Thái Lan, lại vô tình trở thành pha đá phản lưới nhà, giúp Trinidad & Tobago có bàn gỡ 1-1.

Không chấp nhận tỷ số hòa đồng nghĩa với việc phải đá luân lưu thêm một lần nữa (ở trận bán kết với Malaysia, Thái Lan thua ở loạt sút luân lưu), Thái Lan vùng lên tấn công mạnh mẽ.

Phút 72, tài năng trẻ Supachok Sarachat dứt điểm thành công làm tung lưới Trinidad & Tobago, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Lan, giúp đội bóng của HLV Mano Polking giành hạng ba chung cuộc tại King's Cup 2022.

Trận thắng này cũng giúp chính bản thân HLV Mano Polking giảm đáng kể áp lực mà ông phải hứng chịu trong 3 ngày qua. Sau trận thua Malaysia ngày 22/9, một vài quan điểm cho rằng chiến lược gia mang hai quốc tịch Đức và Brazil nên từ chức, khiến HLV Mano Polking phát cáu.