1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CĐV Thái Lan kêu gọi từ chức, HLV Polking đáp trả gay gắt

H. Long

(Dân trí) - Trên trang cá nhân, HLV đội tuyển Thái Lan, Mano Polking tuyên bố sẽ không từ chức sau trận đấu thua trước Malaysia ở King's Cup.

Đội tuyển Thái Lan đã gây thất vọng lớn khi để Malaysia loại khỏi bán kết King's Cup. Điều này khiến cho làn sóng kêu gọi HLV Mano Polking từ chức ngày một tăng lên. Mặc dù vậy, ông thầy người Brazil vẫn bình thản trước sức ép.

CĐV Thái Lan kêu gọi từ chức, HLV Polking đáp trả gay gắt - 1

HLV Mano Polking khẳng định không từ chức ở đội tuyển Thái Lan (ảnh: Thairath).

Không những vậy, HLV Mano Polking còn đáp trả gay gắt sự chỉ trích của CĐV Thái Lan bằng dòng tuyên bố trên trang cá nhân. Ông chia sẻ: "Các bạn phán xét tôi chỉ sau một hiệp đấu trong một trận đấu. Được rồi, bây giờ thì làm gì nào?

Các bạn muốn tôi từ chức và bỏ qua toàn bộ thành tích trước đây tôi từng đạt được cùng đội tuyển Thái Lan? Thật khó hiểu khi mọi người đang làm mọi thứ rối tung lên chỉ sau một hiệp đấu mà chúng tôi chơi tệ hại.

Đây là bóng đá. Đôi khi mọi sự cố đều có thể xảy ra. Tôi đã từng sử dụng Kritsada Kaman ở vị trí trung vệ. Anh ta cũng chơi vị trí này ở CLB Chonburi. Kritsada chơi tốt, đội tuyển Thái Lan vẫn còn nhiều tiền vệ xuất sắc. Tôi tin vào sự lựa chọn của mình.

CĐV Thái Lan kêu gọi từ chức, HLV Polking đáp trả gay gắt - 2

HLV Mano Polking tin rằng đội tuyển Thái Lan vẫn có thể tiến lên (ảnh: FAT).

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm sau khi đội tuyển Thái Lan thua trận. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa trong trận đấu sắp tới để trở lại mạch chiến thắng. Tôi yêu công việc này và sẽ cống hiến mọi thứ có thể để giúp đội tuyển Thái Lan tiến lên. Hy vọng gặp các bạn vào Chủ nhật này (gặp Trinidad &Tobago)".

Sau trận đấu với Malaysia, HLV Mano Polking cũng lên tiếng xin lỗi: "Tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ. Chúng tôi chơi trên sân nhà và các cổ động viên đã cổ vũ hết mình trong suốt 90 phút, cũng như loạt sút luân lưu. Chúng tôi cố gắng hết sức để chiến đấu, cùng nhau nỗ lực. Tôi là người đưa ra quyết định cho các cầu thủ. Vì vậy, tôi xin chịu mọi trách nhiệm về mình.

Kết quả trong 90 phút phản ánh đúng cục diện trận đấu. Cả hai đội đều chơi tốt trong mỗi hiệp, Malaysia càng chơi càng hay. Trong hiệp hai, chúng tôi đã cải thiện lối chơi và đã chơi tốt. Nếu chúng tôi chơi tốt cả 90 phút hoặc hiệu quả hơn trong hiệp hai, kết quả đã không như thế này".

Sau thất bại trước Malaysia, Thái Lan sẽ bước vào trận tranh hạng ba với Trinidad & Tobago. Ở trận đấu bán kết còn lại, đại diện của CONCACAF đã để thua với tỷ số 1-2 trước Tajikistan. Trận tranh hạng ba giữa Thái Lan và Trinidad & Tobago sẽ diễn ra vào lúc 17h30 ngày 25/9. Còn trận chung kết giữa Malaysia và Tajikistan diễn ra vào lúc 20h30 ngày 25/9.