1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan thua đau Malaysia, Chanathip dính chấn thương nặng

An An

(Dân trí) - Chanathip không thể thi đấu hết trận do gặp chấn thương. Ngôi sao số một đội tuyển Thái Lan bất lực nhìn các đồng đội thua trận trước Malaysia và không thể vào chung kết King's Cup 2022.

Trên sân nhà, đội tuyển Thái Lan đã ra quân với đội hình mạnh nhất hiện có. HLV Mano Polking sử dụng đội hình 4-2-3-1 quen thuộc cùng những cái tên chủ chốt như Pansa Hemviboon, Kritsada Kaman, Theerathon Bunmathan, Thitiphan Puangchan, Supachok Sarachat, Chanathip Songkrasin, Supachai Chaided.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng "Voi chiến" thi đấu rất bế tắc, gần như không tạo ra được cơ hội thực sự nguy hiểm nào trong hiệp 1. Điều đáng nói, ngay ở phút 14, đội tuyển Thái Lan bất ngờ nhận cú sốc lớn khi tiền vệ ngôi sao số một Chanathip Songkrasin rời sân do bị chấn thương, buộc HLV Mano Polking phải tung cầu thủ 35 tuổi Sumanya Purisai vào thay.

Thái Lan thua đau Malaysia, Chanathip dính chấn thương nặng - 1

Chanathip chơi 14 phút trên sân trước khi gặp chấn thương (Ảnh: Siam Sports).

Sự thay đổi người bất đắc dĩ này nằm ngoài mọi toan tính của thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan. Việc mất Chanathip cũng là nguyên nhân chính khiến đội chủ nhà không triển khai được lối chơi như ý muốn.

Dù Thái Lan khởi sắc hơn trong hiệp 2, nhưng họ chỉ có được kết quả hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, trước khi thua 3-5 ở loạt luân lưu.

Như vậy, Malaysia vào chung kết gặp Tajikistan, còn Thái Lan gặp Trinidad & Tobago ở trận tranh hạng Ba. Đây tiếp tục là một giải đấu King's Cup không thành công của Thái Lan, sau thất bại ở năm 2019 trước đội tuyển Việt Nam.

Thái Lan thua đau Malaysia, Chanathip dính chấn thương nặng - 2

Nỗi buồn của Chanathip (Ảnh: Siam Sports).

Với riêng Chanathip, tiền vệ này không giấu được nỗi buồn khi phải ngồi ngoài chứng kiến trận thua của đội nhà. Trên băng ghế dự bị, Chanathip Songkrasin bất lực nhìn đồng đội thất trận. Ba kỳ King's Cup gần nhất, Thái Lan đều không thể vô địch trên sân nhà.

Theo truyền thông Thái Lan, Chanathip bị chấn thương rách cơ đùi, gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đấu với Trinidad & Tobago sau đây 2 ngày. Chấn thương này cũng ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ của ngôi sao đội tuyển Thái Lan khi anh trở lại Nhật Bản thi đấu.

Thái Lan thua đau Malaysia, Chanathip dính chấn thương nặng - 3

Chanathip trên băng ghế dự bị (Ảnh: FAT).

Trong chia sẻ mới đây, Chanathip khẳng định anh sẽ không tham dự AFF Cup 2022. Đây là một tin không vui với người hâm mộ Thái Lan. Lý giải về điều này, Chanathip cho biết anh cảm thấy mệt mỏi khi phải thi đấu liên tục trong màu áo CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản). Do đó, việc phải dự giải đấu khu vực cùng đội tuyển có thể ảnh hưởng đến phong độ cũng như làm tăng khả năng chấn thương của anh.

Thái Lan thua đau Malaysia, Chanathip dính chấn thương nặng - 4

Thái Lan thất bại trước Malaysia (Ảnh: FAT).

"Cơ thể tôi cần được nghỉ ngơi. Tôi chưa bao giờ được nghỉ tới một tháng. Quãng thời gian dài nhất tôi được nghỉ chỉ là một tuần. Cơ thể tôi đang sa sút, vì vậy người hâm mộ Thái Lan có thể sẽ không thấy tôi thi đấu vào cuối năm", Chanathip chia sẻ.

Thực tế, chưa cần phải chờ tới cuối năm với lịch thi đấu dày đặc, Chanathip đã gặp chấn thương khi về nước tham dự King's Cup. Anh sẽ phải rất nỗ lực để có thể sớm trở lại thi đấu cho Kawasaki Frontale tại Nhật Bản.