1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thạch Kim Tuấn: “Tôi tin mình sẽ có huy chương Olympic 2016”

(Dân trí) - Niềm hy vọng huy chương hàng đầu của thể thao Việt Nam (TTVN) tại Olympic Rio 2016 là lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn cho biết anh đã hồi phục khoảng 95% phong độ và thể lực. Đồng thời, Kim Tuấn cũng tiết lộ mức tạ anh phải đạt được để giành huy chương Thế vận hội.

Như chuyên gia Nguyễn Hồng Minh (cựu trưởng đoàn TTVN tại các kỳ SEA Games và Asiad trước đây) nhận định, những niềm hy vọng huy chương hàng đầu của chúng ta tại Olympic Rio 2016 là cử tạ và bắn súng. Trong số đó, lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn là VĐV được đánh giá cao nhất trong việc có huy chương Thế vận hội.

Trước khi sang Mỹ tập huấn, chuẩn bị cho chiến dịch “săn” huy chương vừa nêu, Thạch Kim Tuấn chia sẻ với chúng tôi: “Cho đến thời điểm này, tôi đã hồi phục tốt. Tôi bắt đầu tập luyện lại từ tháng 2 vừa rồi, có thể nói rằng phần lưng của tôi đã bình phục hoàn toàn”.

Thạch Kim Tuấn đánh giá khả năng có huy chương Olympic là trong tầm tay (ảnh: Giang Hoàng)
Thạch Kim Tuấn đánh giá khả năng có huy chương Olympic là trong tầm tay (ảnh: Giang Hoàng)

“Riêng có phần đầu gối thì hơi nhức mỗi khi gắng sức quá mức, nhưng trong chuyến tập huấn tại Mỹ tới đây, tôi cho rằng mọi chuyện sẽ diễn biến tốt” – Thạch Kim Tuấn nói thêm – “Từ nay đến khi Olympic khởi tranh còn 3 tháng nữa, về chế độ dinh dưỡng cũng như về điều kiện sinh hoạt và tập luyện tại Mỹ cũng đã được vạch kế hoạch. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ thuận lợi”.

Vấn đề đáng quan tâm nhất đối với Thạch Kim Tuấn vào lúc này chính là phong độ của anh so với thời điểm sung sức nhất. Về vấn đề vừa nêu, lực sĩ cử tạ số 1 Việt Nam hiện tại cho biết: “Hiện thời tôi đã đạt được thành tích trong tập luyện ở mức khoảng 95% so với thời điểm năm 2014 (HCB Asiad, HCV giải vô địch thế giới, với thành tích cử giật 135kg, cử đẩy 161kg, tổng cử 296kg)”.

“Riêng trong một số buổi tập, có khi tôi đạt đến thành tích cử giật là 140kg và cử đẩy là 163kg. Thế nên, tôi không lo ngại chuyện sẽ phải ép cân trước khi vào thi đấu” – vẫn là lời của Thạch Kim Tuấn.

Cũng theo tính toán của lực sĩ sẽ thi đấu ở hạng 56kg này, mức tổng cử để anh có thể giành huy chương Olympic là: “Theo thông tin mà tôi có được, các đối thủ chính của tôi vừa đạt thành tích 300kg tổng cử khi họ giành HCV ở giải quốc gia của họ. Chính vì thế, nếu thành tích của tôi ổn định ở mức tổng cử trên 300kg, khả năng sẽ có huy chương”.

“Để chắc ăn hơn thì tôi sẽ phấn đấu tổng cử trong mức khoảng 310 hoặc hơn, qua đó nghĩ đến huy chương Olympic” – Thạch Kim Tuấn chia sẻ thêm.

Kim Điền

Thạch Kim Tuấn: “Tôi tin mình sẽ có huy chương Olympic 2016” - 2

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016