1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sử dụng dàn sao nhập tịch vẫn thi đấu kém, Malaysia bị chỉ trích nặng nề

H.Long

(Dân trí) - Bất chấp việc sử dụng dàn cầu thủ nhập tịch nhưng đội tuyển Malaysia vẫn thua liểng xiểng. Điều đó khiến cho thầy trò HLV Tan Cheng Hoe bị chỉ trích thậm tệ.

Đội tuyển Malaysia đang có sự chuẩn bị không tốt trước thềm vòng loại World Cup 2022. Sau trận thua 1-4 trước Kuwait, họ tiếp tục nếm trái đắng khi thua 0-2 trước Bahrain trong trận giao hữu mới đây.

Sử dụng dàn sao nhập tịch vẫn thi đấu kém, Malaysia bị chỉ trích nặng nề - 1

Guilherme de Paula là một trong số những cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia.

Chứng kiến phong độ không tốt của đội nhà, huyền thoại người Malaysia, Datuk Santokh Singh đã lên tiếng chỉ trích thậm tệ đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe.

Ông Datuk Santokh Singh chia sẻ: "Đội tuyển Malaysia đã thua Kuwait và Bahrain. Việc sử dụng cầu thủ nhập tịch không có tác dụng gì cả. Trong quá khứ, ngay cả khi không có cầu thủ nhập, Malaysia vẫn có thể giành vé dự Olympic. Còn bây giờ thì sao?

Tôi không có thù oán với cá nhân nào cả nhưng tôi thực sự tức giận khi các cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển quốc gia không thể hiện được như màu áo CLB. Họ cần phải thi đấu với niềm tự hào dân tộc và tình yêu dành cho đất nước Malaysia.

Điều gì đã xảy ra với các cầu thủ bản địa? Họ đã cố gắng tập luyện chăm chỉ và hy vọng được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, họ đành phải nhường suất cho các cầu thủ nhập tịch".

Sử dụng dàn sao nhập tịch vẫn thi đấu kém, Malaysia bị chỉ trích nặng nề - 2

Đội tuyển Malaysia vẫn còn nhiều điều phải làm sau hai trận thua trước Kuwait và Bahrain.

Trong đội hình Malaysia tập trung cho vòng loại World Cup, người ta thấy rất nhiều cầu thủ nhập tịch như Matthew Davies (gốc Australia), La'Vere Corbin-Ong (gốc Anh), Liridon Krasniqi (gốc Kosovo), Brendan Gan (gốc Australia), Mohamadou Sumareh (gốc Gambia), Guilherme de Paula (gốc Brazil).

Mục tiêu của đội tuyển Malaysia là giành vé tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Hiện tại, họ đang xếp thứ ở bảng G với 9 điểm sau 5 trận, kém đội đầu bảng Việt Nam 2 điểm. Nếu muốn giành vé đi tiếp, "Bày hổ" cần phải giành chiến thắng trong cả 3 trận đấu với UAE, Thái Lan và Việt Nam.

Tuy nhiên, theo cựu tuyển thủ Malaysia, Khalid Ali, điểm yếu nhất của Malaysia lúc này vẫn là vấn đề thể lực. Ông chia sẻ: "Đội tuyển Malaysia có thể rút ra nhiều điều sau hai trận đấu vừa qua. Một trong số đó là khả năng kiểm soát bóng chưa tốt. Các cầu thủ chưa có tư duy chiến thuật tốt nên dễ mất vị trí. Sai lầm thường xảy ra sau phút 60, khi toàn đội Malaysia không còn giữ được thể lực tốt".

Sử dụng dàn sao nhập tịch vẫn thi đấu kém, Malaysia bị chỉ trích nặng nề - 3