1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thừa nhận nhược điểm, HLV Tan Cheng Hoe vẫn tin Malaysia sẽ đi tiếp

Thiện Nhân

(Dân trí) - Toàn thua cả 2 trận làm nóng trước vòng loại World Cup, nhưng HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia vẫn cho rằng hai trận đấu này giúp cho ông rút ra được nhiều bài học quý giá.

Các trận thua của Malaysia trước thềm vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á, là thua Kuwait 1-4 vào ngày 23/5 tại UAE và thua Bahrain 0-2 tại Manama (Bahrain). 

Sau trận đấu với Bahrain, đội bóng xứ Mã quay ngược lại Dubai (UAE), chuẩn bị bước vào giải chính thức. HLV Tan Cheng Hoe của đội này nói trên tờ New Straits Times của Malaysia: "Tôi thừa nhận chúng tôi vẫn còn sai sót. Chúng tôi cần phải hạn chế tối đa các sai lầm cá nhân và phải thi đấu tập trung hơn".

Thừa nhận nhược điểm, HLV Tan Cheng Hoe vẫn tin Malaysia sẽ đi tiếp - 1
HLV Tan Cheng Hoe khen cầu thủ của ông có tiến bộ.

"Mặc dù các trận thua vừa rồi có thể ảnh hưởng đến tinh thần và sự tự tin của chúng tôi, nhưng tôi tin rằng Malaysia đã sẵn sàng cho các trận đấu ở bảng G" - vị HLV trưởng đội tuyển Malaysia nói thêm.

Các đối thủ của Malaysia tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup lần lượt sẽ là UAE vào ngày 3/6, đội tuyển Việt Nam vào ngày 7/6 và Thái Lan vào ngày 15/6.

HLV Tan Cheng Hoe dõng dạc cho biết các cầu thủ của ông đã tiến bộ: "Tôi nghĩ các cầu thủ của tôi đã học được rất nhiều điều, đặc biệt là họ có ý thức tổ chức phòng ngự rất nhanh ngay sau khi để mất bóng".

Thừa nhận nhược điểm, HLV Tan Cheng Hoe vẫn tin Malaysia sẽ đi tiếp - 2
Malaysia toàn thua cả 2 trận "làm nóng" trước vòng loại World Cup.

"Điều quan trọng là chúng tôi đã nhận ra được điểm yếu của mình, từ đó khắc phục các nhược điểm này" - vẫn là lời của HLV Tan Cheng Hoe. 

Ngoài ra, HLV Tan Cheng Hoe cũng nhắc nhở các cầu thủ của ông cần phải tập trung tối đa vào trận đấu, thay vì bị phân tán bởi các vấn đề bên ngoài sân cỏ. 

Ông Tan phân tích: "Các cầu thủ nên kiểm soát được cảm xúc của mình, bằng ngược lại thì toàn đội sẽ rất dễ mất tập trung".

"Chúng ta nên tập trung vào việc quyết đấu để đi tìm các kết quả có lợi cho đội tuyển, thay vì nổi nóng và tranh cãi" - HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh. 

Malaysia hiện đứng thứ nhì tại bảng G với 9 điểm sau 5 trận, kém đội tuyển Việt Nam 2 điểm, nhưng hơn Thái Lan 1 điểm.

Ngoài ra, Malaysia hiện hơn đội đang đứng thứ tư trong bảng là UAE 3 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn đối phương 1 trận.

Thừa nhận nhược điểm, HLV Tan Cheng Hoe vẫn tin Malaysia sẽ đi tiếp - 3