1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 1 VV-League 15

SL Nghệ An thua đậm ngày ra quân

(Dân trí) - Đội chủ sân Vinh có sự khởi đầu tệ hại ở mùa giải 2015, khi để thua đối thủ nhiều duyên nợ Hải Phòng với tỷ số 0-3 ngay trận ra quân...

Vòng 1 V-League 2015

Ngày 4/1

16h, sân Cần Thơ: Cần Thơ 0–0 Quảng Nam

16h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 2–1 SHB Đà Nẵng

16h30, sân Vinh: SL Nghệ An 0–3 Hải Phòng

17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương 6–1 Đồng Tháp

17h, sân Đồng Nai: Đồng Nai 0–2 Than Quảng Ninh

17h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 1–1 ĐT Long An

17h, sân Pleiku: HA Gia Lai 4–2 S.Khánh Hòa

 
Những khó khăn với SL Nghệ An sớm được dự báo trước mùa giải 2015, khi đội bóng xứ Nghệ không thể giữ chân nổi tiền đạo Lê Công Vinh. Ngoài ra, HLV Hữu Thắng sau nhiều năm gắn bó, đã bất ngờ chia tay. Người lên thay là HLV Ngô Quang Trường không có kinh nghiệm dẫn dắt ở sân chơi V-League.

Hải Phòng thắng đậm trên sân nhà - Ảnh: Gia Hưng

Hải Phòng thắng đậm trên sân nhà - Ảnh: Gia Hưng

Bước vào trận đấu với Hải Phòng chiều nay, dù gặp đối thủ không quá mạnh, nhưng SL Nghệ An nếu không tận dụng được lợi thế sân nhà, sẽ khó giành trọn vẹn 3 điểm. Thực tế đã cho thấy, đội bóng xứ Nghệ yếu hơn những gì các CĐV lo lắng.

Hải Phòng là đội bóng nhập cuộc chủ động hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn về phần sân của SL Nghệ An. Sự chủ động đã giúp Hải Phòng có bàn mở tỷ số ở phút 15 sau cú dứt điểm chính xác của Elroy Stevens. Ngay từ thời điểm này, nhiều cầu thủ SL Nghệ An đã có dấu hiệu về tâm lý. Dù vậy, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, các học trò của HLV Quang Trường đã dồn lên tấn công mạnh mẽ và đã có những cơ hội cực kỳ ngon ăn. Thế nhưng, những cú dứt điểm của Mahadi hay Bosman đều không thể tạo nên bàn thắng gỡ hòa.

SL Nghệ An (vàng) đã không còn là chính mình - Ảnh: Gia Hưng

SL Nghệ An (vàng) đã không còn là chính mình - Ảnh: Gia Hưng

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, SLNA đã phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 41. Từ một pha phản công đơn giản, Vũ Thanh Tùng đã có cú đánh đầu chính xác để nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Phút 62, Andre Diego Fagan với cú đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho Hải Phòng. Những phút còn lại, SLNA đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng trước hàng thủ kín kẽ của Hải Phòng, đội chủ nhà đã không thể có được dù chỉ là một bàn danh dự và chấp nhận thất bại 0-3.

Đội hình xuất phát

SL Nghệ An: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Minh Đức, Hoàng Thịnh, Phúc Tịnh, Phi Sơn, Sỹ Sâm, Ngọc Đức, Koen Bosman, Mahadi.

Hải Phòng: Thanh Thắng, Anh Hùng, Anh Tuấn, Ngọc Hùng, Fagan, Stevens, Thanh Tùng, Văn Nhiên, Khánh Lâm, Ngọc Thịnh, Đức Dương.

Ngô Linh