1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Singapore gọi ngôi sao nhập tịch Hàn Quốc, chờ đấu tuyển Việt Nam ở AFF Cup

Kim Anh

(Dân trí) - Chuẩn bị cho AFF Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Singapore và HLV trưởng Takayuki Nishigaya vừa công bố danh sách 29 cầu thủ, với sự trở lại của nhiều gương mặt kỳ cựu.

Theo đó, HLV Takayuki Nishigaya triệu tập những cái tên đáng chú ý như Fandi là Irfan Fandi, Ikhsan Fandi, Ilhan Fandi, Hassan Sunny, Hafiz Nor, Shahdan Sulaiman...

Singapore gọi ngôi sao nhập tịch Hàn Quốc, chờ đấu tuyển Việt Nam ở AFF Cup - 1

Singapore có đầy đủ cầu thủ quan trọng nhất chờ đấu đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AP).

Đặc biệt, tiền vệ gốc Hàn Quốc Song Ui Jong cũng có tên trong đợt tập trung lần này. Trước đó, Song Ui Jong không cùng đội tuyển Singapore sang Việt Nam dự cúp Tam hùng tại TPHCM. Ở giải đấu này, Singapore thua Việt Nam 0-4.

Ngoài những gương mặt kỳ cựu, chiến lược gia người Nhật Bản trao cơ hội cho khá nhiều cầu thủ trẻ như Farhan Zulkilfi, Ryaan Sanizal, Ryhan Stewart, Nur Adam Abdullah…

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Singapore rơi vào bảng B, cùng Lào, Malaysia, Myanmar và Việt Nam. Trong khi bảng A là Campuchia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Brunei (đội vượt qua vòng loại sau khi thắng Timor Leste).

Chuẩn bị cho giải bóng đá số một khu vực, Singapore có chuyến tập huấn ở Chiba (Nhật Bản) từ ngày 1/12 đến 12/12 và dự kiến có một số trận đấu với các đội bóng địa phương. Sau đó đoàn quân của HLV Takayuki Nishigaya đá giao hữu với Maldives trên sân Jalan Besar vào ngày 17/12.

Trước khi bước vào AFF Cup 2022 với trận ra quân gặp Myanmar trên sân nhà vào ngày 24/12, HLV Takayuki Nishigaya chốt danh sách 23 cầu thủ. 

Singapore gọi ngôi sao nhập tịch Hàn Quốc, chờ đấu tuyển Việt Nam ở AFF Cup - 2

Danh sách tập trung đội tuyển Singapore (Ảnh: STT).

Tại bảng B, hai đối thủ lớn nhất của Singapore là Việt Nam và Malaysia. Theo lịch thi đấu, Singapore sẽ tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà vào ngày 30/12/2022, làm khách trên sân của Malaysia (3/1/2023). Trận còn lại của Singapore gặp Lào (27/12).

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 23/11. Dự kiến sau vòng 25 V-League, HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách với trên 30 gương mặt.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến có hai trận giao hữu với các quân xanh chất lượng, trước khi chính thức bước vào AFF Cup 2022 với mục tiêu đòi lại ngôi vô địch.

Đây là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Hợp đồng của ông Park và VFF hết hạn vào ngày 31/1/2023.

AFF Cup 2022 diễn ra từ ngày 20/12/2022 đến ngày 16/1/2023. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tại vòng bảng, theo thể thức sân nhà và sân đối phương (mỗi đội được đá 2 trận trên sân nhà và 2 trận trên sân đối phương), chọn 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. 

Từ bán kết, các đội thi đấu theo thể thức lượt đi lượt về. Như vậy, nếu vào chung kết, mỗi đội phải đá 8 trận ở AFF Cup 2022.

Singapore gọi ngôi sao nhập tịch Hàn Quốc, chờ đấu tuyển Việt Nam ở AFF Cup - 3