1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Saudi Arabia nhận tin cực dữ trước trận gặp tuyển Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Đội tuyển Saudi Arabia sẽ bước vào trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam với tổn thất cực lớn khi hai thủ môn tốt nhất đều vắng mặt.

Đội tuyển Saudi Arabia đang dẫn đầu bảng B ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 với 13 điểm sau 5 trận đấu. Họ đang hơn đội xếp thứ hai là Australia 3 điểm và hơn Nhật Bản 4 điểm.

Saudi Arabia nhận tin cực dữ trước trận gặp tuyển Việt Nam - 1

Đội tuyển Saudi Arabia gặp vấn đề nhất định về lực lượng trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Chính vì vậy, đội bóng Tây Á đang rất quyết tâm giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ở sân Mỹ Đình vào ngày 16/11. Nếu giành được 3 điểm, họ sẽ tiến thêm một bước tới tấm vé dự World Cup.

Tất nhiên, Saudi Arabia đang được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Ở trận lượt đi, họ cũng xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng trước đội bóng của HLV Park Hang Seo với tỷ số 3-1.

Mặc dù vậy, không phải mọi thứ đã thuận lợi với "Chim ưng xanh" (biệt danh của đội tuyển Saudi Arabia). Bởi lẽ trước thềm trận đấu này, HLV Herve Renard đang phải đau đầu vì tình hình lực lượng.

Trước trận đấu này, ông sẽ không có sự phục vụ của hai thủ môn hàng đầu là Mohammed Al-Owais và Fawaz Al-Qarni. Nếu như thủ môn số một, Mohammed Al-Owais dính chấn thương dài từ trước đó thì Fawaz Al-Qarni mới gặp vấn đề ở đùi.

Người gác đền này vẫn cùng toàn đội tới Việt Nam nhưng đã phải tập riêng với bài tập đặc biệt. Theo tờ Aawsat, khả năng thủ thành số hai của đội tuyển Saudi Arabia kịp bình phục trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam là khá thấp.

Saudi Arabia nhận tin cực dữ trước trận gặp tuyển Việt Nam - 2

Saudi Arabia quyết tâm giành 3 điểm trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Trong bối cảnh ấy, đội bóng Tây Á có thể tiếp tục sử dụng thủ môn số ba là Mohammed Al Yami bắt chính trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Thủ thành này đã "chữa cháy" vào phút chót ở trận gặp Australia khi Mohammed Al Yami chấn thương ngay trước giờ G.

Bên cạnh đó, Saudi Arabia sẽ không có sự phục vụ của hai trụ cột khác là trung vệ Yasser Al-Shahrani, tiền vệ Abdullah Otayf. Trong đó, Yasser Al-Shahrani là người đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận lượt đi.

Vào tối qua, đội tuyển Saudi Arabia đã có buổi tập kín trên sân vận động Hàng Đẫy. Trong đó, theo thông tin từ báo giới nước này, HLV Herve Renard đã chia đội bóng ra làm hai nhóm. Những cầu thủ đá chính trong trận đấu với Australia chủ yếu tập hồi phục, còn những người khác tập luyện nặng hơn và đấu đối kháng.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Saudi Arabia sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 16/11 trên sân Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang hướng tới việc giành điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Saudi Arabia nhận tin cực dữ trước trận gặp tuyển Việt Nam - 3