1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau Jack Grealish, Man Utd từng tiếc ngẩn ngơ khi bỏ lỡ ba "bom tấn"

Sông Lam

(Dân trí) - Tiền vệ Jack Grealish vừa tiết lộ anh suýt chút nữa đã gia nhập Man Utd chứ không phải Man City như hiện tại. Tuy nhiên, trong quá khứ "Quỷ đỏ" cũng từng bỏ lỡ 3 hợp đồng "bom tấn" một cách đáng tiếc.

Tiền vệ ngôi sao của Man City là Jack Grealish đã tiết lộ rằng anh ấy gần như đã ký hợp đồng với Man Utd một năm trước khi quyết định rời Aston Villa. Mặc dù tuyển thủ Anh vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của mình tại sân Etihad, nhưng sự nghiệp của Grealish có thể đã khác đi rất nhiều nếu anh ấy chọn gia nhập sân Old Trafford.

Sau Jack Grealish, Man Utd từng tiếc ngẩn ngơ khi bỏ lỡ ba bom tấn - 1

Man Utd đã có cơ hội ký hợp đồng với tiền vệ Jack Grealish của Aston Villa nhưng bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Grealish đã từng ký hợp đồng mới với Aston Villa vào năm 2020 và trong điều khoản của hợp đồng này cho phép anh ra đi nếu CLB có thể thu về 100 triệu bảng. Vào mùa hè vừa qua, Man City đã làm chính xác điều đó bằng cách bỏ ra 100 triệu bảng đưa Grealish về dưới trướng của Pep Guardiola.

Nhưng theo tờ Daily Telegraph, việc chuyển đến Man Utd một năm trước đó là "thực sự rất gần" với Man Utd nhưng cuối cùng "Quỷ đỏ" lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Không chỉ vậy, điểm lại trong quá khứ, Man Utd cũng từng bỏ lỡ 3 hợp đồng "bom tấn" trên thị trường chuyển nhượng.

Gareth Bale

Man Utd đã thất bại trong việc chiêu mộ ngôi sao xứ Wales không chỉ một lần mà đến hai lần. Tottenham đã chiêu mộ Gareth Bale vào năm 2007 khi Bale vẫn còn là một thiếu niên của CLB Southampton, và sự chuyển hướng từ hậu vệ cánh trái sang tiền đạo cánh đã biến anh ấy trở thành một siêu sao ở Premier League.

Sau Jack Grealish, Man Utd từng tiếc ngẩn ngơ khi bỏ lỡ ba bom tấn - 2

Man Utd đã có tới hai lần bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Gareth Bale.

Khi Gareth Bale chỉ mới ghi được 21 bàn thắng ở giải đấu này với vai trò mới là tiền đạo cánh, Man Utd đã cố gắng cướp Gareth Bale khỏi tay Real Madrid vào năm 2013, nhưng cầu thủ này đã dành tình cảm cho đội bóng ở Tây Ban Nha.

Mặc dù vẫn còn tranh cãi về việc Gareth Bale thành công hay thất bại ở Real Madrid, nhưng thành tích ghi bàn ấn tượng và bộ sưu tập danh hiệu mà anh có  trong thời gian khoác áo Los Blancos là không thể chối cãi.

Toni Kroos

Cũng liên quan đến Real Madrid, HLV một thời của Man Utd là David Moyes được cho là đã lên kế hoạch mua Toni Kroos trước kỳ chuyển nhượng mùa hè thứ hai của cầu thủ này. Mặc dù thương vụ có vẻ đã gần kết thúc, nhưng Moyes đã bị sa thải trước khi ông có cơ hội và thương vụ này không thành công.

Sau Jack Grealish, Man Utd từng tiếc ngẩn ngơ khi bỏ lỡ ba bom tấn - 3

HLV David Moyes đã nhắm tới Toni Kroos nhưng rồi ông bị sa thải nên thương vụ cũng không thành.

"David Moyes đã đến gặp tôi và hợp đồng về cơ bản đã hoàn tất nhưng sau đó Moyes bị sa thải và Louis van Gaal đến, điều này rất phức tạp". Kroos nói với tờ The Athletic.

"Louis muốn có thời gian để xây dựng dự án của riêng mình. Tôi đã không nghe thông tin gì từ Man Utd trong một thời gian và bắt đầu nghi ngờ. Sau đó, World Cup bắt đầu và Carlo Ancelotti của Real Madrid gọi điện cho tôi. Và chỉ có thế", Kroos nói thêm.

Sadio Mane

Một pha bỏ lỡ gần như khiến người hâm mộ Man Utd phải thấy nuối tiếc liên quan đến Sadio Mane, người đã trở thành ngôi sao cho đối thủ khó chịu Liverpool kể từ năm 2016.

Dưới thời Louis van Gaal, "Quỷ đỏ" đã có hai lần bị từ chối mua tiền đạo chạy cánh tốc độ, người lúc đó vẫn đang chưa có tên tuổi ở Southampton. Sadio Mane mô tả cách tiếp cận của Man Utd theo cách "nước đôi" đã khiến anh chọn gia nhập Liverpool.

Sau Jack Grealish, Man Utd từng tiếc ngẩn ngơ khi bỏ lỡ ba bom tấn - 4

Sadio Mane từng được Man Utd theo đuổi khi anh còn ở CLB Southampton.

Bất kể người hâm mộ "Quỷ đỏ" cảm thấy thế nào về Mane ở thời điểm hiện tại, thì kỷ lục Premier League của ngôi sao người Senegal là không thể phủ nhận, và mối liên hệ giữa anh với HLV Jurgen Klopp là một sự gắn bó đến mức ghen tỵ.