1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sáng tỏ thông tin Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia từ chức

H. Long

(Dân trí) - Đại diện của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vừa lên tiếng về khả năng Chủ tịch Mochamad Iriawan từ chức.

Sau thảm kịch ở sân Kanjuruhan khiến 132 người thiệt mạng (vừa có thêm một người thiệt mạng trong bệnh viện) và hơn 300 người bị thương, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã đối diện với sức ép rất lớn.

Sáng tỏ thông tin Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia từ chức - 1

Bất chấp sức ép lớn từ dư luận, Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan sẽ không từ chức (ảnh: Bola).

Trong thời gian qua, làn sóng yêu cầu Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan từ chức ngày càng tăng lên. Trong đó, hơn 11.000 người đã ký tên trên trang kiến nghị nổi tiếng Change.org để yêu cầu người đứng đầu PSSI từ chức. Bên cạnh đó, dòng hashtag "Iwan Bule Out" ngày càng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Trước tình hình này, PSSI đã buộc phải lên tiếng. Người phát ngôn của cơ quan này khẳng định ông Mochamad Iriawan sẽ không từ chức và tiếp tục đảm nhiệm công việc hiện tại.

"Chúng tôi đã nắm rõ sự việc trong thời gian qua. Việc ông Mochamad Iriawan từ chức không phải là câu trả lời. Ông ấy vẫn sẽ tiếp tục đảm nhận công việc để khắc phục hậu quả. Bằng cách chứng minh và giúp PSSI ngày một hoàn thiện hơn. Phản hồi dư luận là trách nhiệm của chúng tôi. Việc từ chức không phải là một lựa chọn" - PSSI thông báo.

Trước đó, tờ Suara đã không ngần ngại đề cử Erick Thohir, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia vào chức Chủ tịch PSSI thay thế cho ông Mochamad Iriawan. Trong quá khứ, tỷ phú Erick Thohir từng có kinh nghiệm lớn đầu tư vào thể thao khi sở hữu các CLB bóng đá Inter Milan, DC United (Mỹ) hay đội bóng rổ Philadelphia 76ers.

Sáng tỏ thông tin Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia từ chức - 2

Ông Mochamad Iriawan chịu nhiều sóng gió trong nhiệm kỳ của mình (ảnh: PSSI).

Trước đó, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo đã dẫn lời Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới không có bất kỳ động thái trừng phạt nào với Indonesia.

Điều đó có nghĩa rằng Indonesia vẫn sẽ đăng cai giải U20 thế giới 2023 và được tổ chức các trận đấu sân nhà tại AFF Cup 2022. Tuy nhiên, phía Thái Lan đã thừa nhận lo sợ và bày tỏ nguyện vọng muốn thi đấu trên sân không có khán giả tại Indonesia trong khuôn khổ AFF Cup 2022.

Ở diễn biến khác, đội U20 Indonesia đã lên đường tập huấn ở châu Âu. HLV Shin Tae Yong và học trò sang Thổ Nhĩ Kỳ tập luyện từ ngày 10/10 đến ngày 5/11. Sau đó, họ sẽ tập huấn ở Tây Ban Nha từ ngày 5/11 đến 4/12. PSSI đang tập trung toàn lực để đội U20 Indonesia có thể chinh chiến ở giải U20 thế giới tại sân nhà.