1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bị loại khỏi giải châu Á, U17 Indonesia bị chê kém cả Lào

Trọng Vũ

(Dân trí) - Truyền thông Indonesia thật sự bị sốc khi đội nhà thua Malaysia đến 1-5 và bị loại khỏi vòng chung kết (VCK) giải U17 châu Á 2023. Báo chí xứ vạn đảo cho rằng U17 Indonesia kém cả đội Lào.

Tờ Indo Sport của Indonesia bình luận: "U17 Indonesia trở thành khán giả tại giải U17 châu Á 2023. Thực tế này xảy ra khi Indonesia không thể vượt qua vòng loại, do để thua Malaysia ở loạt trận cuối cùng".

"Đội bóng của HLV Bima Sakti thua đau đớn đến 1-5, thậm chí còn bị Malaysia dẫn trước đến 5-0 sau hiệp 1. Kết quả này khiến Indonesia để mất vị trí nhất bảng B vòng loại vào tay Malaysia, đồng thời không thể nằm trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, để có vé vớt đi tiếp" - Indo Sport viết thêm.

Bị loại khỏi giải châu Á, U17 Indonesia bị chê kém cả Lào - 1

U17 Indonesia thua Malaysia đến 1-5 đêm qua 9/10 (Ảnh: Trinbun News).

Điều đáng thất vọng hơn nữa cho U17 Indonesia, ở chỗ họ chỉ vừa vô địch giải U16 Đông Nam Á cách đây ít tuần, với thành phần tương tự thành phần vừa dự vòng loại giải U17 châu Á.

Chưa hết, thành tích của Indonesia so với nhóm các đội nhì bảng vòng loại còn kém cả đội Lào. U17 Lào giành quyền vào VCK, trong khi Indonesia loại.

Tờ Indo Sport buông những dòng cảm thán: "Trong số 10 đội nhì bảng, chỉ có 6 đội giành được vé vớt. Theo thứ tự, 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất lần lượt là Hàn Quốc, Trung Quốc, Afghanistan, Ấn Độ, Thái Lan và Lào"

Tờ nhật báo thể thao của Indonesia cũng dẫn lời HLV Bima Sakti nói về việc đội bóng trẻ xứ vạn đảo bị loại: "Tôi gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Indonesia vì kết quả không như ý này. Một kết quả thật sự khiến tôi thất vọng và buồn bã".

"Tôi đã nói với các cầu thủ rằng thất bại hôm nay sẽ là bài học cho họ. Sự nghiệp của họ vẫn còn dài, riêng trách nhiệm của thất bại thuộc về tôi, trên tư cách HLV trưởng" - HLV Bima Sakti khẳng định.

Bị loại khỏi giải châu Á, U17 Indonesia bị chê kém cả Lào - 2

U17 Indonesia xếp dưới cả đội Lào trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (Ảnh: Indo Sport).

Trong khi đó, trang Tribun News cũng của Indonesia chạy dòng tít đầy chua chát: "Thật đáng tiếc U17 Indonesia không được dự VCK U17 châu Á, thua cả Lào".

Còn trong phần nội dung, trang báo này lên tiếng: "Vé vào VCK U17 châu Á của Indonesia được định đoạt trong trận đấu thuộc lượt cuối vòng loại với Malaysia. Chỉ cần một điểm là Indonesia về đích với tư cách đội đầu bảng B, nhưng rốt cuộc đội lại thua 1-5".

"Hiệu số bàn thắng bại của Indonesia khi rớt xuống vị trí nhì bảng rất kém. Đội chỉ có hiệu số -3 cùng 3 điểm thu được qua trận thắng 3-2 trước UAE (khi so sánh chỉ số của các đội nhì bảng vòng loại U17 châu Á, AFC không tính kết quả với các đội đứng thứ 4 và thứ 5 trong bảng).

Indonesia chỉ đứng thứ 7 khi xếp thứ hạng 10 đội nhì bảng vòng loại, trong lúc chỉ có 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất được nhận vé vớt vào VCK (cùng với 10 đội đầu bảng). Giá như Indonesia ghi thêm chỉ một bàn thắng, và thua Malaysia 2-5, họ có thể vượt qua vòng loại này, vì khi đó Indonesia sẽ có hiệu số tốt hơn Lào" - Tribun News nhấn mạnh.

Sau khi U17 Indonesia bị loại khỏi VCK giải U17 châu Á 2023, HLV Bima Sakti của đội bóng trẻ xứ vạn đảo phải đối diện với nguy cơ mất việc rất lớn.

Danh sách 16 đội bóng giành quyền đi tiếp tại vòng chung kết U17 Châu Á: U17 Nhật Bản (nhất bảng A), U17 Malaysia (nhất bảng B), U17 Ả Rập Xê Út (nhất bảng D), U17 Yemen (nhất bảng E), U17 Việt Nam (nhất bảng F), U17 Úc (nhất bảng G), U17 Tajikistan (nhất bảng H), U17 Iran (nhất bảng I), U17 Uzbekistan (nhất bảng J), U17 Hàn Quốc (nhì bảng J), U17 Trung Quốc (nhì bảng G), U17 Afghanistan (nhì bảng H), U17 Ấn Độ (nhì bảng D), U17 Thái Lan (nhì bảng F) và U17 Lào (nhì bảng I).