1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rào cản rất lớn khiến Quang Hải không thể tới Thái Lan thi đấu

H. Long

(Dân trí) - Theo truyền thông Thái Lan, thương vụ Quang Hải sang Muangthong United gặp phải những rào cản lớn, khiến cho anh không dễ sang xứ Chùa vàng thi đấu.

Mới đây, báo chí Thái Lan đưa tin người đại diện của Quang Hải, Michele Donato đang đàm phán với CLB Muangthong United để tìm đường giải thoát cho thân chủ khỏi tình cảnh khắc nghiệt tại Pau FC.

Rào cản rất lớn khiến Quang Hải không thể tới Thái Lan thi đấu - 1

Thương vụ Quang Hải sang Muangthong United gặp rào cản lớn (Ảnh: Pau FC).

Tuy nhiên, theo tờ Idoojung, thương vụ Quang Hải tới Thái Lan thi đấu sẽ vấp phải những rào cản lớn. Đầu tiên là việc Quang Hải vẫn còn hợp đồng với Pau FC tới tháng 6/2024. Do đó, nếu muốn mua đứt tiền vệ người Việt Nam, Muangthong United phải trả số tiền không nhỏ. Tuy nhiên, CLB Thái Lan không sẵn lòng móc hầu bao cho thương vụ này.

Ngay cả trong trường hợp mượn Quang Hải từ Pau FC, Muangthong United cũng phải gánh mức lương khá lớn. Họ cố gắng thuyết phục để Pau FC chấp nhận trả một nửa mức lương của Quang Hải.

Theo tìm hiểu, mức lương của tiền vệ sinh năm 1997 ở Pau FC rơi vào khoảng 2000 euro mỗi tuần (tương đương gần 50 triệu đồng). Mức lương này khá thấp so với mặt bằng chung của các cầu thủ thi đấu ở châu Âu nhưng lại cao so với các đồng nghiệp ở Đông Nam Á.

Do đó, theo tờ Idoojung, Muangthong United sẽ phải cân nhắc rất kỹ trước khi muốn chiêu mộ Quang Hải bởi thương vụ này có thể ngốn của họ chi phí rất lớn.

Rào cản rất lớn khiến Quang Hải không thể tới Thái Lan thi đấu - 2

Quang Hải đang tìm cách rời khỏi Pau FC (Ảnh: Pau FC).

Bên cạnh đó, mức phí lót tay của Quang Hải cũng được xem là trở ngại. Phía tuyển thủ Việt Nam muốn nhận được 10 triệu baht (tương đương 6,8 tỷ đồng). Thế nhưng, Muangthong United đánh giá con số này quá cao, nhất là khi Quang Hải không được ra sân thường xuyên ở châu Âu.

Song song với việc đàm phán cùng Muangthong United, người đại diện của Quang Hải cũng đang tìm thêm bến đỗ mới cho tiền vệ sinh năm 1997. Bởi lẽ, cơ hội ra sân của anh ở Pau FC gần như không còn.

Theo thống kê, từ đầu mùa, Quang Hải chỉ có hai lần đá chính ở Pau FC và 10 lần vào sân thay người (trong số 20 lần ngồi dự bị). Tiền vệ 26 tuổi chỉ ra sân 254 phút và chưa tạo ra được dấu ấn đậm nét. Thậm chí, trong năm 2023, Quang Hải chỉ ra sân hai trận cho Pau FC với tổng cộng 10 phút.

Cơ hội ra sân của Quang Hải càng nhỏ lại khi Pau FC đang chật vật đua trụ hạng. Họ đang xếp thứ 14 ở Ligue 2 với 34 điểm sau 30 trận đấu, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm. Pau FC chỉ còn 8 trận đấu để cứu vãn số phận của mình.

Trước đây, Quang Hải cũng liên hệ với một vài đội bóng ở Nhật Bản, Thái Lan nhưng cuối cùng, anh quyết định từ chối để sang châu Âu thử sức mình.