1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Lộ diện CLB Thái Lan đàm phán chiêu mộ Quang Hải

H. Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ báo chí Thái Lan, CLB Muangthong United đang muốn chiêu mộ Quang Hải sau thời gian dài thất vọng ở Pau FC.

Như đã biết, hôm qua (10/4), người đại diện của Quang Hải, Michele Donato hé lộ trên trang cá nhân: "Tôi đang chờ một lời đề nghị tốt từ Thái Lan". Khi người hâm mộ cho rằng giải vô địch quốc gia Thái Lan nhỏ bé so với tầm vóc của Quang Hải, ông Donato nhấn mạnh: "Giải vô địch bóng đá Thái Lan không hề nhỏ. Hãy chờ đợi tương lai trả lời".

Lộ diện CLB Thái Lan đàm phán chiêu mộ Quang Hải - 1

Quang Hải có thể tới Thái Lan thi đấu (Ảnh: Pau FC).

Ngay lập tức, tờ Buaksib ngay lập tức đã đặt ra nghi vấn về việc Quang Hải đàm phán với CLB Muangthong United. Lý do bởi trước đây, người đại diện cũ của anh từng đám phán với đội bóng này nhưng không đạt thỏa thuận về mức lương.

Tờ Buaksib viết: "Trước khi Quang Hải gia nhập Pau FC, Muangthong United từng bày tỏ ý định đưa cầu thủ này sang Thái Lan thi đấu. Tuy nhiên, hai bên không đạt thỏa thuận về lương bổng. Phía Quang Hải yêu cầu mức lương cao hơn so với số tiền mà Muangthong United có thể trả".

Trong quá khứ, Muangthong United từng chi tới 500.000 USD (gần 12 tỷ đồng) chiêu mộ Văn Lâm từ CLB Hải Phòng. Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối hợp đồng, Văn Lâm và Muangthong United đã phát sinh trục trặc. Cuối cùng, sau phán quyết từ FIFA, Văn Lâm đã được chuyển sang CLB Cerezo Osaka của Nhật Bản.

Theo tờ Buaksib, vụ đàm phán trước đây không ảnh hưởng tới tham vọng chiêu mộ Quang Hải của Muangthong United, nhất là khi tiền vệ người Việt Nam đã có người đại diện mới.

Lộ diện CLB Thái Lan đàm phán chiêu mộ Quang Hải - 2

CLB Muangthong United từng chiêu mộ Văn Lâm trong quá khứ. Giờ đây, họ đang muốn có sự phục vụ của Quang Hải (Ảnh: Muangthong United).

Trong bối cảnh mùa giải sắp kết thúc, Quang Hải đang tìm kiếm bến đỗ mới vì không có cơ hội ra sân. Theo thống kê, từ đầu mùa, Quang Hải chỉ có hai lần đá chính ở Pau FC và 10 lần vào sân thay người (trong số 20 lần ngồi dự bị). Tiền vệ sinh năm 1997 chỉ ra sân 254 phút và chưa tạo ra được dấu ấn đậm nét. Thậm chí, trong năm 2023, Quang Hải chỉ ra sân hai trận cho Pau FC với tổng cộng 10 phút.

Cơ hội ra sân của Quang Hải càng nhỏ lại khi Pau FC đang chật vật đua trụ hạng. Họ đang xếp thứ 14 ở Ligue 2 với 34 điểm sau 30 trận đấu, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm. Pau FC chỉ còn 8 trận đấu để cứu vãn số phận của mình.

Trong quá khứ, có hai tuyển thủ Việt Nam từng thi đấu ở Thái Lan là Đặng Văn Lâm và Lương Xuân Trường. Trong đó, ít nhiều Văn Lâm đã để lại dấu ấn. Được biết, trong tuần này, người đại diện của Quang Hải sẽ có buổi làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo Pau FC để bàn về tương lai của thân chủ.