1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rafael Nadal kêu gọi phản đối giải Wimbledon

Kim Anh

(Dân trí) - Chia sẻ trước báo giới, tay vợt Rafael Nadal kêu gọi các đồng nghiệp cùng lên tiếng, gây sức ép trước việc giải quần vợt Wimbledon cấm các tay vợt Nga và Belarus tham dự.

CLB Quần vợt Toàn Anh ngày 20/4 quyết định cấm các tay vợt Nga và Belarus dự Wimbledon 2022. Hai tay vợt nam Daniil Medvedev và Andrey Rublev, cùng tay vợt nữ số 4 thế giới Aryna Sabalenka thuộc nhóm các ngôi sao vắng mặt.

17 trong 100 tay vợt hàng đầu, cả nam và nữ sẽ chịu ảnh hưởng từ lệnh cấm của CLB Quần vợt Toàn Anh. Ba tổ chức ATP, WTA và ITF sẽ họp ở Madrid tuần này để đưa ra giải pháp phản đối quyết định của Wimbledon, trước tiên là sẽ không tính điểm các tay vợt và biến Grand Slam thứ ba trong năm 2022 trở thành giải đấu biểu diễn.

Rafael Nadal kêu gọi phản đối giải Wimbledon - 1

Nadal phản đối giải Wimbledon cấm các tay vợt Nga và Belarus tham dự (Ảnh: AP).

Chia sẻ quan điểm của mình, Rafael Nadal cho biết: "Thật không công bằng cho các đồng nghiệp Nga và Belarus của tôi. Căng thẳng chính trị không phải lỗi của họ. Tôi cảm thấy rất tiếc khi Wimbledon đưa quyết định này.

Có điều gì đó không đúng ở đây. Chúng tôi cần giữ vững lập trường ủng hộ các đồng nghiệp Nga và Belarus. Chúng tôi phải cùng nhau xem xét các biện pháp phản đối vì điều này là bất công với họ.

Tôi biết Chính phủ Anh ra quyết định và Ban tổ chức Wimbledon phải thực hiện. Nhưng đây là biện pháp quá quyết liệt. Grand Slam nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của ATP và WTA. Nhưng giải đấu này mang tới 2000 điểm cho nhà vô địch. Số điểm này thực sự quan trọng và chúng tôi sẽ cân nhắc điều đó nếu giải đấu không được tính điểm".

Trong khi đó, Novak Djokovic cũng tỏ ra đồng quan điểm với Rafael Nadal: "Tôi nghĩ Wimbledon cấm các tay vợt Nga và Belarus là quyết định sai lầm. Chúng ta không thể chống lại các cá nhân đơn lẻ, vì những vấn đề tầm vóc quốc gia. Điều mà các tay vợt muốn chỉ đơn giản là thi đấu".

Rafael Nadal kêu gọi phản đối giải Wimbledon - 2

Nadal và Djokovic có thể chạm trán ở bán kết Madrid Masters 2022 (Ảnh: AP).

Hiện tại, cả Djokovic và Nadal đều đang chuẩn bị cho giải ATP 1000 - Madrid Masters 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 3/5. Hai ngôi sao quần vợt hàng đầu thế giới này cùng 6 tay vợt hạt giống khác được miễn thi đấu vòng đầu tiên. Theo kết quả bốc thăm, Djokovic và Nadal cùng nhánh đấu bán kết.

Trong nhánh đấu tứ kết của mình, Djokovic có thể đụng độ Andy Murray, Dominic Thiem, Shapovalov và Hurkacz ở vòng 3. Nếu thi đấu thuận lợi, tay vợt người Serbia đối đầu Davidovich Fokina hoặc hạt giống số 5 Casper Ruud ở tứ kết.

Nhánh tứ kết thứ hai có sự xuất hiện của Rafael Nadal với nhiều đối thủ đáng gờm như Karaset, Norrie hay Fognini và đồng hương Alcaraz. Người hâm mộ Tây Ban Nha đang rất mong chờ cuộc đối đầu với giữa hai ngôi sao nước nhà Rafael Nadal và Carlos Alcaraz ở tứ kết.