1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Djokovic xuất sắc hơn Nadal ở sân đất nện"

Kim Anh

(Dân trí) - HLV Mouratoglou đã có tuyên bố bất ngờ khi khẳng định tay vợt Novak Djokovic xuất sắc hơn Rafael Nadal trên sân đất nện.

HLV Mouratoglou đang được đồn sẽ là thầy mới của Djokovic tại Roland Garros 2022, sau khi tay vợt người Serbia chia tay HLV huyền thoại Marian Vajda. Ông từng huấn luyện hai tay vợt nữ nổi tiếng là Serena Williams và Simona Halep.

Ông Mouratoglou có những nhận định bất ngờ về năng lực của Novak Djokovic và Rafael Nadal ở sân đất nện: "Nếu bạn nghĩ về Roland Garros 2022, bạn có thể nhận định rằng đó là giải đấu hay nhất trong 10 đến 15 năm qua. Nếu Novak có thể giành được nhiều chiến thắng từ đầu mùa giải đất nện đến Roland Garros, thì mọi chuyện sẽ thuận lợi.

Djokovic xuất sắc hơn Nadal ở sân đất nện - 1

Djokovic và Nadal sẽ có nhiều cuộc chạm trán ở mùa giải sân đất nện năm nay (Ảnh: AP).

Khi Djokovic đạt phong độ cao nhất, ngay cả trên sân đất nện, tôi nghĩ anh ấy là tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Tôi biết thật kỳ lạ khi bạn nhìn thấy số lần vô địch Roland Garros mà Rafael Nadal sở hữu. Nhưng nếu nhìn vào số liệu thống kê, Novak đã đánh bại Rafa nhiều lần trên mặt sân đất nện".

Djokovic đã đánh bại Nadal 8 lần trong số 27 lần họ chạm trán trên đất nện. Lần gần nhất ở Roland Garros 2021, Djokovic hạ tay vợt người Tây Ban Nha ở bán kết và sau đó lên ngôi vô địch trong năm mà Nole giành 3 Grand Slam.

Tuy nhiên, Rafael Nadal đã 13 lần vô địch Grand Slam sân đất nện là Roland Garros, trong khi Djokovic có hai và Federer chỉ một lần vô địch giải đấu này trên đất Pháp.

Mùa giải đất nện năm 2022 sẽ có 12 giải đấu, gồm 7 giải ATP 250, một giải ATP 500 (Barcelona Open), ba giải ATP Masters 1000 (Monte Carlo, Madrid Masters và Rome Masters), kết thúc bằng Roland Garros.

Trong số các giải đấu trên sân đất nện này, Monte Carlo (khởi tranh ngày 11/4), Madrid Masters (26/4) và Rome Masters (2/5) cùng Grand Slam thứ hai trong năm Roland Garros (30/5, vòng loại bắt đầu từ 22/5) được các tay vợt hàng đầu thế giới chú ý đặc biệt.

Novak Djokovic sẽ thi đấu ở Monte Carlo, giải đấu mà Nadal sẽ vắng mặt do điều trị chấn thương. Ngoài ra, tay vợt người Serbia cũng sẽ dự giải Serbia Open (18/4) tại quê nhà, sau đó sẽ thi đấu ở Madrid Masters, Rome Masters và Roland Garros, những sân chơi mà tay vợt người Serbia có khả năng so tài trực tiếp cùng Nadal.