1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

1h45, 3/4/2014, SVĐ Parc des Princes (Paris)

PSG - Chelsea: Kí ức 10 năm

(Dân trí) - 10 năm trước, PSG và Chelsea từng gặp nhau tại Parc des Princes và Chelsea đã đại thắng để ra về. Thời thế đã thay đổi, PSG bây giờ có thừa tiềm lực để hạ gục Chelsea và đêm nay sẽ là cơ hội để họ chứng minh điều đó...

10 năm trước, Chelsea từng hạ gục PSG ngay trên sân của đội bóng này với tỉ số 3-0. Đó là trận đấu đầu tiên của Mourinho dẫn dắt Chelsea ở đấu trường Champions League và ông đã được Terry và Drogba “tặng quà” ở trận đấu khai mạc vòng bảng Champions League mùa giải 2004/05. Một trận đấu thành công với Chelsea, với Mourinho, tiếc rằng dù Mourinho đã giúp Chelsea thành công ở đấu trường quốc nội, song tại đấu trường châu Âu, ông lại không tỏ ra có duyên.

 
Drogba chia vui với Mourinho khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea ở Paris năm 2004
Drogba chia vui với Mourinho khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea ở Paris năm 2004
 

Với nhiều lí do khác nhau, đoàn quân Chelsea mourinho sau 3 mùa giải được vị chiến lược gia này dẫn dắt đều không thể lọt vào trận chung kết Champions League. Nghịch lý ở chỗ, tính từ trận đấu đẹp đẽ tại PSG 10 năm trước, cả Mourinho và Chelsea đều đã giành cho mình một chiếc cúp vô địch châu Âu, nhưng họ lại không thể thực hiện điều đó cùng nhau. Chính vì nguyên nhân không thành công ở đấu trường châu Âu khiến Mourinho phải rời Chelsea sau hơn 3 năm làm việc.

 

Giờ đây khi Mourinho trở lại, áp lực vào việc vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải đưa Chelsea đánh chiếm các danh hiệu sẽ không còn mạnh như trước. Nhưng không thể nói đội bóng này không có tham vọng dẫu dưới triều đại của Abramovich, Chelsea đã gom đủ tất cả các danh hiệu lớn bé. Mourinho về lại Chelsea để chấn hưng đội bóng này, giúp họ ổn định trên tầm cao và tất nhiên chiếc cúp Champions League chính là mục đích cao nhất mà vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn hướng đến.

 

Thử thách Galatasaray ở vòng knock-out chưa phải lớn và đoàn quân của Mourinho vượt qua dễ dàng. Thử thách tiếp theo mang tên PSG và so với trận đấu của 10 năm trước, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Nếu như cách đây 1 thập kỉ, đại diện của nước Pháp chỉ thuộc dạng trung bình khá của châu Âu thì bây giờ, với nguồn tài chính dồi dào được đầu tư từ các ông chủ mới, PSG đang vươn lên tầm cao mới.


Có thể PSG chưa đoạt được các danh hiệu lớn ở châu Âu, nhưng họ đang thống trị Ligue I. Ở đội bóng này hiện đang có rất nhiều những tên tuổi lớn mà bất cứ đại gia nào khác cũng phải thèm muốn như Ibrahimovic, Cavani, Thiago Silva… PSG giờ đây cũng không còn lo nhiều về giải vô địch quốc gia khi họ đã cầm chắc chức vô địch (hơn đội nhì bảng 13 điểm, giải còn 7 vòng). Cho nên có thể nói thầy trò Blanc sẽ dồn toàn sức cho đấu trường châu Âu.

 

Phong độ của PSG ở Champions League mùa giải năm nay rất ấn tượng, tại vòng bảng PSG chỉ duy nhất 1 trận sảy chân, đó là trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Anderlecht tại lượt 4. Trước đó, họ có 3 chiến thắng hoành tráng, ghi 12 bàn, để thua 1 bàn. PSG đã giành vé đi tiếp sau 5 vòng đấu nên họ chủ động buông trận đấu cuối cùng trên sân Benfica. Ở vòng 1/8, họ thắng chung cuộc Bayer Leverkusen tới tỉ số 6-1.

 
PSG đang sở hữu nhiều ngôi sao lớn của bóng đá thế giới
PSG đang sở hữu nhiều ngôi sao lớn của bóng đá thế giới
 

Màn trình diễn đó cộng với việc đội hình sẽ khá đầy đủ những ngôi sao sáng giá nhất cộng thêm lợi thế sân nhà sẽ giúp cho PSG trở thành một thử thách vô cùng lớn cho Chelsea vào đêm nay. Đoàn quân của Mourinho đã có sự chuẩn bị không tốt trước trận chiến này, cuối tuần qua, Mourinho dù tung ra sân đội hình khá mạnh nhưng vẫn để thua Crystal Palace nên mất ngôi đầu bảng vào tay Liverpool.

 

Chelsea không được thảnh thơi như PSG ở giải đấu quốc nội, họ vẫn phải căng sức cho cuộc chiến giành ngôi vương tại Premier League. Lịch thi đấu dày đặc, phong độ thiếu ổn định sẽ khiến Mourinho phải thực sự lo lắng cho chuyến đi tới Paris. Trận này Chelsea cũng sẽ tiếp tục thiếu vắng tiền đạo tốt nhất họ đang có, Samuel Eto’o. Do đó, Mourinho sẽ bắt buộc phải tin dùng Torres, tiền đạo người Tây Ban Nha có phong độ không tốt trong thời gian gần đây.

 

Nhưng có lẽ Mourinho chẳng nghĩ nhiều về chuyện tấn công, bởi rõ ràng với tương quan lực lượng đôi bên, lại mang thân phận kẻ làm khách thì Chelsea cần ưu tiên mặt trận phòng thủ hơn cả. Cũng còn may cho Mourinho khi trận này ông có đầy đủ nhân sự tốt nhất từ tuyến tiền vệ trở xuống (Matic không được phép thi đấu, Ashley Col vắng mặt nhưng anh chỉ là dự bị cho Azpilicueta). Vì thế vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn cho lối chơi phòng thủ phản công của Chelsea.

 

10 năm trước, PSG đã muối mặt khi bị Chelsea vùi dập ngay tại Parc des Princes. Thời thế đã đổi khác, nếu giữ nguyên được sức tấn công như trong hầu hết các trận đấu tại Champions League mùa này, khả năng để đội chủ nhà trả hận sẽ không khó. Tuy nhiên thành công hay không thì còn phải xem liệu các cầu thủ PSG có dám tự tin thi đấu theo kiểu “trên cơ” Chelsea hay không.

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

PSG: Sirigu; Jallet, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell; Matuidi, Thiago Motta, Verratti; Cavani, Ibrahimović, Lavezzi.

 

Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Luiz, Ramires; Lampard; Hazard, Willian, Torres.

 

Phù Sa

Dòng sự kiện: Champions League