Việt Nam tham dự ASIAD 2006
Phấn đấu lọt vào tốp 15
UBTDTT Việt Nam quyết định sẽ tham dự với hơn 400 thành viên. Đây là lần đầu tiên, một kỳ Á vận hội được bao cấp ăn ở toàn bộ và cũng là lần Việt Nam tham dự với số lượng đông nhất.
Thông báo mới nhất của nước chủ nhà Á vận hội 2006 Quatar cho biết sẽ tài trợ toàn bộ chi phí ăn, ở miễn phí cho toàn bộ đoàn thể thao các nước tham dự, riêng Việt Nam sẽ được miễn phí thêm 30 vé máy bay khứ hồi.
Những môn thể thao sẽ tham dự
Để dự ASIAD 15, UBTDTT đã đề ra 4 tiêu chuẩn để tuyển chọn VĐV. Các VĐV có khả năng giành huy chương là lựa chọn số 1, được xác định gồm 16 môn: Thể hình, Taekwondo, Karatedo, Cử tạ, Wushu, Xe đạp, Cầu mây, bắn súng, Vật (nữ), Billiard và Snooker, Cờ vua, Judo, Điền kinh, Đấu kiếm, Canoeing và Rowing.
Nhóm các môn: bơi, thể dục dụng cụ, vật, boxing, bóng bàn, nhảy cầu, quần vợt, bóng đá, bóng chuyền, bóng ném và môn thể thao tham dự bằng sự hỗ trợ của các doanh nghiệp là Golf cũng sẽ tới Doha.
Đại hội có 423 bộ huy chương ở 40 môn, Việt Nam sẽ tranh tài ở 25 môn với 220 nội dung.
Làm gì để lọt vào tốp 15?
Để nâng cao thành tích thể thao, điều kiện đầu tiên là bảo đảm kinh phí để các VĐV được tập huấn và thi đấu ở nước ngoài đều đặn. Việc chăm sóc dinh dưỡng, y tế cần quan tâm đặc biệt từ chế độ ăn, điều kiện nghỉ ngơi, hồi phục đều phải bảo đảm.
Do khả năng chuyên môn của các HLV trong nước có hạn nên cần thuê các chuyên gia giỏi ở những môn nhiều khả năng huy chương như: Karatedo, Wushu, Taekwondo, điền kinh, cử tạ, vật nữ, boxing nữ, cờ vua…
Đó là những điều kiện cơ bản để phát triển thể thao thành tích cao. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất để thực hiện là vấn đề kinh phí. Nhiều người lo lắng, kinh phí được cấp cho SEA Games còn khó khăn thì ASIAD ắt sẽ khó được quan tâm hơn?!
Sẽ đạt thành tích tốt nhất ?
Việt Nam tham dự ASIAD lần đầu tiên vào năm 1982 với 40 VĐV ở các môn điền kinh, bơi lội và bắn súng nhưng chỉ giành 1 HCĐ môn bắn súng. Năm 1990 chúng ta tiếp tục tham dự với 104 VĐV. Năm 1994 có 84 VĐV và giành HCV đầu tiên ở môn Taekwondo. Năm 1998 đoạt 1 HCV cũng của Taekwondo.
Lần gần đây nhất là năm 2002 tại Busan (Hàn Quốc), chúng ta đã giành tới 4 HCV. Tiêu chí vượt lên 4 HCV đã được đề ra cho lần xuất quân sắp tới vào cuối năm nay.
Thắng lợi trên các đấu trường quốc tế như SEA Games, các giải vô địch Đông Nam Á, châu Á và thế giới chính là căn cứ để đánh giá thành tích của thể thao Việt Nam trên đấu trường ASIAD.
Hy vọng, mục tiêu đề ra sẽ được hoàn thành như những gì mà Bộ trưởng-Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái đã hứa trước SEA Games 22 trên sân nhà và SEA Games 23 vừa kết thúc tại Philippines.
Theo Phương Hoa
Sài gòn giải phóng