1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pellegrini: “Trọng tài đã tự quyết định trận đấu”

(Dân trí) - Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Manuel Pellegrini tỏ ra gay gắt khi cho rằng trọng tài Jonas Eriksson đã “quyết định trận đấu” khiến Manchester City bị thua 0-2 trên sân nhà trước Barcelona ở vòng 1/8 UEFA Champions League...

 

Man City lần đầu tiên bước vào vòng 1/8 Champions League, họ đã rất lạc quan nhưng giờ đây ước mơ bước vào vòng tứ kết của đội chủ sân Etihad đang còn rất mong manh bởi họ phải có một chiến thắng hoành tráng tại Catalan mới có thể giúp đội bóng này đi tiếp. Đó là nhiệm vụ nặng nề nếu không muốn nói là không thể thực hiện.

 

Sẽ thuận lợi hơn cho tham vọng đi tiếp của Man City nếu họ giành chiến thắng trên sân nhà Etihad đêm qua, nhưng đội chủ nhà đã không làm được điều đó, họ co cụm phòng thủ trước Barcelona và chẳng thể hiện được gì nhiều trong mặt trận tấn công. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa Man City xứng đáng nhận thất bại. Theo quan điểm của huấn luyện viên Pellegrini, rất nhiều sai lầm của trọng tài Jonas Eriksson đã khiến trận đấu bị bẻ ngoặt theo hướng có lợi cho Barcelona.
 
 
Pellegrini gay gắt với trọng tài Jonas Eriksson
Pellegrini gay gắt với trọng tài Jonas Eriksson
 

Đáng nói nhất là quyết định thổi phạt đền rồi rút thẻ đỏ ra đối với Martin Demichelis ở phút 53. Theo lí luận của vị chiến lược gia người Chile, trong tình huống Barcelona cướp bóng ở giữa sân, Jesus Navas đã bị các cầu thủ đối phương phạm lỗi nhưng trọng tài làm ngơ dù ông đứng cách tình huống va chạm này chẳng bao xa. Đành rằng sau đó Demichelis phạm lỗi với Messi nhưng điểm phạm lỗi từ bên ngoài vòng cấm địa và trọng tài quyết định thổi phạt đền là không đúng.

 

“Tất nhiên tôi có khiếu nại, không chỉ đối với quả phạt đền và chiếc thẻ đỏ. Tôi nghĩ rằng trong toàn bộ trận đấu, chúng tôi đã không có một trọng tài công tâm cho cả hai đội”, Manuel Pellegrini mở đầu buổi họp báo sau trận với vẻ mặt giận dữ.

 

“Ông ta đã quyết định trận đấu. Đó là một pha phạm lỗi của Busquets với Navas, trọng tài cách đó chỉ 3 mét nhưng ông ta đã không thổi còi. Sau đó pha phạm lỗi của Demichelis nằm bên ngoài vòng cấm địa, đó là không phải là một quả phạt đền. Sai lầm quan trọng ấy đã làm cho chúng tôi khó khăn để giành chiến thắng trước một đội bóng lớn như Barcelona”

 

Pellegrini thậm chí còn gay gắt đên mức nói rằng UEFA đứng bao giờ nên để Eriksson điều khiển các trận đấu cấp châu lục, bởi vị trọng tài người Thụy Điển cũng đã có nhiều vết nhơ. Năm trước vị trọng tài này cũng đã có các quyết định sai lầm đối với AC Milan để làm lợi cho Barcelona.

 

Ông nói thêm : “Tôi nghĩ rằng thật sai lầm khi cử một trọng tài đã có vấn đề với Barcelona .Ông ta sai lầm ở Milan. Vậy mà lại có cùng một trọng tài ở đây, tôi nhắc lại, đó là một sai lầm”.

 

Việc thua 2 bàn trên sân nhà khiến cửa đi tiếp của Man City rất hẹp, tuy nhiên Man City sẽ không bỏ cuộc. Pellegrini khẳng định: “Chúng tôi sẽ cố gắng , tất nhiên sẽ như vậy. Chúng tôi sẽ chơi tại Nou Camp và sẽ làm điều tương tự như trong trận lượt về gặp Bayern Munich (ở vòng bảng, Man City thua Bayern trên sân nhà nhưng lại thắng ở sân khách) .
 
 

 

Phù Sa

Theo Sky

Dòng sự kiện: Champions League