1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Ông trùm" Perez nói gì về việc giật dây khiến Messi rời Barcelona?

H.Long

(Dân trí) - Chia sẻ trên trang chủ của Real Madrid, Chủ tịch Florentino Perez đã làm rõ nghi vấn ông chính là người giật dây khiến Messi rời Barcelona.

Gần đây, tờ ABC Deportes đã tiết lộ Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez là người đứng sau giật dây , khiến cho Barcelona chia tay Messi. Theo đó, "ông trùm" của Real Madrid đã gọi điện cho Giám đốc điều hành Barcelona, Ferran Reverter để nhờ ông khuyên Chủ tịch Joan Laporta từ chối khoản vay từ quỹ đầu tư CVC (Barcelona được vay 270 triệu euro).

Ông trùm Perez nói gì về việc giật dây khiến Messi rời Barcelona? - 1

Chủ tịch Florentino Perez bác bỏ việc ông giật dây khiến Messi ra đi.

Điều đáng nói nếu nhận được khoản vay này, Barcelona sẽ quyết được bài toán cân đối quỹ lương khi ngân quỹ chuyển nhượng được tăng thêm 40 triệu euro (theo quy định CLB chỉ được chi 15% vào chuyển nhượng, còn lại nâng cấp hạ tầng). Điều này đã giúp cho Los Blaugrana có đủ tiền để gia hạn hợp đồng với Messi.

Thế nhưng, vào phút chót, cả Barcelona và Real Madrid đều từ chối nhận tiền vay từ quỹ đầu tư CVC. Vài giờ sau đó, đội bóng xứ Catalan thông báo chia tay Messi.

Cuối cùng, Chủ tịch Florentino Perez đã đăng đàn để làm rõ vấn đề này. Đầu tiên, ông phủ nhận mối quan hệ thân thiết với Giám đốc điều hành Barcelona, Ferran Reverter. Bên cạnh đó, ông khẳng định không hề có tác động nào tới CLB xứ Catalan để từ chối khoản vay nói trên.

Chia sẻ trên trang chủ của Real Madrid, Chủ tịch Florentino Perez cho biết: "Những thông tin về tôi hoàn toàn sai sự thật. Tôi không hề có mối quan hệ thân thiết với Giám đốc điều hành Barcelona, Ferran Reverter.

Ông trùm Perez nói gì về việc giật dây khiến Messi rời Barcelona? - 2

Real Madrid là CLB hưởng lợi nhất từ việc Barcelona chia tay Messi.

Thú thật là từ trước tới nay, tôi mới chỉ gặp ông ấy hai lần. Một lần cách đây 4 tháng và một lần vào thứ 7 tuần trước trong cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta và Chủ tịch Juventus, Andrea Agnelli. Khi ấy thì Messi đã rời Barcelona rồi.

Do đó, tôi không thể nào tác động dẫn tới việc Barcelona không gia hạn hợp đồng với Messi. Tôi hy vọng báo giới có thể cải chính những thông tin không đúng sự thật này".

Trước đó, cựu quan chức cấp cao của Barcelona là Jaume Llopis, người đã từ chức sau khi Messi rời CLB, từng cho rằng Real Madrid là đội bóng hưởng lợi nhất từ vụ Messi rời Barcelona. Bởi lẽ, thương vụ này có thể mở đường cho họ chiêu mộ Mbappe.

Messi: "Tôi muốn cùng PSG giành chiến thắng"