1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Ông trùm" Perez đứng sau giật dây khiến Messi rời Barcelona

H.Long

(Dân trí) - Nguồn tin từ tờ ABC Deportes cho hay, Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez là người đã giật dây, khiến cho Barcelona chia tay Messi.

Sau khi Barcelona tuyên bố không gia hạn hợp đồng với Messi, nhiều tờ báo ở Tây Ban Nha tiếp tục điều tra vụ này. Trong đó, hôm qua, tờ ABC Deportes đã tiết lộ thông tin chấn động. Cụ thể, Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez là người đứng sau giật dây, khiến cho Barcelona chia tay Messi.

Ông trùm Perez đứng sau giật dây khiến Messi rời Barcelona - 1

Động thái của Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez ảnh hưởng lớn tới quyết định "buông" Messi của Barcelona.

Cụ thể, trước khi thông báo không gia hạn hợp đồng với Messi được đưa ra, Barcelona đã có cơ hội nhận được khoảng vay 270 triệu euro từ quỹ đầu tư CVC. Trong đó, họ chỉ cho phép 15% số tiền vay này được sử dụng vào mục đích chuyển nhượng và số tiền còn lại để nâng cấp hạ tầng.

Dù sao, Barcelona cũng giải quyết được bài toán cân đối quỹ lương khi ngân quỹ chuyển nhượng được tăng thêm 40 triệu euro. Điều này đã giúp cho Los Blaugrana có đủ tiền để gia hạn hợp đồng với Messi.

Thế nhưng, vào phút chót, cả Barcelona và Real Madrid đều từ chối nhận tiền vay từ quỹ đầu tư CVC. Vài giờ sau đó, đội bóng xứ Catalan thông báo chia tay Messi.

Theo nguồn tin từ ABC Deportes, ban đầu, Barcelona có vẻ chấp thuận khoản vay này bởi họ giống như người chết đói gặp được miếng bánh. Thế nhưng, tình hình đã thay đổi. Người can thiệp không ai khác là Florentino Perez.

"Ông trùm" của Real Madrid đã gọi điện cho Giám đốc điều hành Barcelona, Ferran Reverter để nhờ ông khuyên Chủ tịch Joan Laporta từ chối khoản vay nói trên.

Ông trùm Perez đứng sau giật dây khiến Messi rời Barcelona - 2

Suy cho cùng, Real Madrid là CLB hưởng lợi nhất từ việc Barcelona bán Messi.

Bởi lẽ, sau khi cho La Liga vay 2,7 tỷ euro, quỹ đầu tư CVC có quyền lợi có được 10% cổ phần của giải đấu. Điều đó ảnh hưởng lớn tới doanh thu của Barcelona trong tương lai. Bên cạnh đó, "miếng bánh" bản quyền truyền hình ở La Liga (mà Real Madrid và Barcelona chiếm ưu thế) cũng phải chia sẻ cho quỹ đầu tư CVC trong vòng 50 năm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Florentino Perez cho rằng việc Barcelona và Real Madrid nhận gói vay trợ cấp của Ban tổ chức La Liga khiến họ bị ảnh hưởng tới sự phát triển của siêu giải đấu European Super League, nơi vẫn còn 3 CLB là Barcelona, Real Madrid, Juventus tham gia.

Chính vì vậy, "ông trùm nhà Trắng" đã khuyên Barcelona nên bỏ qua mục tiêu trước mắt (giữ chân Messi) để hướng tới sự phát triển dài hạn trong tương lai. Số tiền mà họ có thể thu về sẽ gấp nhiều lần con số 270 triệu euro từ quỹ đầu tư CVC.