1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ông Trần Quốc Tuấn: “Các đối thủ của U23 Việt Nam không hề dễ chơi”

(Dân trí) - Trực tiếp có mặt tại buổi lễ bốc thăm vòng chung kết (VCK) U23 châu Á vừa diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), Phó chủ tịch (PCT) VFF, đồng thời là chủ tịch Ban thi đấu AFC Trần Quốc Tuấn đã đánh giá về tương quan lực lượng trong bảng D của đội tuyển U23 Việt Nam.

Về tương quan các đội trong bảng D của đội tuyển U23 Việt Nam, gồm UAE, Jordan và CHDCND Triều Tiên, ông Trần Quốc Tuấn đánh giá: “Đây là bảng đấu có đủ các anh tài đến từ phía Đông cũng như phía Tây châu Á. Tôi cho rằng cơ hội chia đều cho tất cả các đội trong bảng”.

Ông Trần Quốc Tuấn: “Các đối thủ của U23 Việt Nam không hề dễ chơi” - 1
Kết quả bốc thăm VCK giải U23 châu Á năm 2020

“VCK U23 châu Á là giải đấu rất quan trọng đối với các nền bóng đá ở châu lục. Riêng năm nay giải đấu còn mang tính chất lựa chọn những đội xuất sắc nhất, dự Olympic Tokyo năm 2020” – ông Trần Quốc Tuấn nói thêm.

Còn liên quan đến chất lượng của đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay so với đội bóng từng vào đến trận chung kết giải đấu này cách nay 2 năm, PCT phụ trách chuyên môn của VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng: “Mỗi một giải U23 có đội sẽ có một thế hệ cầu thủ khác nhau”.

Ông Trần Quốc Tuấn: “Các đối thủ của U23 Việt Nam không hề dễ chơi” - 2
PCT VFF Trần Quốc Tuấn

“Với thành tích vào đến chung kết tại Thường Châu năm 2018, Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống hàng đầu của giải. Chúng ta là đội Đông Nam Á duy nhất, nếu không tính Australia vượt qua vòng đấu bảng, đồng thời được đánh giá cao tại VCK, đấy là điều hết sức tự hào” – ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ thêm.

Tại VCK U23 châu Á sẽ khai diễn vào đầu năm sau, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ có sự hiện diện của các trụ cột nhiều tên tuổi gồm Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, và có thể có cả Đình Trọng (nếu cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội kịp bình phục chấn thương), PCT VFF Trần Quốc Tuấn nói về điều này: “Đây tiếp tục là cơ hội cho lứa cầu thủ Việt Nam từng dự VCK U20 thế giới được cọ xát, để hướng đến những mục tiêu xa hơn của bóng đá Việt Nam”.

Trọng Vũ

Ông Trần Quốc Tuấn: “Các đối thủ của U23 Việt Nam không hề dễ chơi” - 3