1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nữ cầu thủ U19 Trung Quốc bị cấm thi đấu vì… tô son

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã quyết định cấm thi đấu nữ tuyển thủ Shen Mengyu trong vòng 6 tháng vì đến muộn và tô son.

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã tỏ ra nghiêm khắc với những cầu thủ trẻ. Mới đây, tờ Sina Sport vừa đưa tin về việc nữ tuyển thủ Shen Mengyu đã bị gạch tên khỏi danh sách tham dự giải U19 nữ châu Á vì vi phạm án kỷ luật nội bộ.

Nữ cầu thủ U19 Trung Quốc bị cấm thi đấu vì… tô son - 1

Shen Mengyu bị cấm thi đấu 6 tháng

Theo đó, ban đầu, Shen Mengyu đã có tên trong danh sách U19 nữ Trung Quốc tham dự giải U19 nữ châu Á. Mặc dù vậy, cầu thủ này lại đến tập trung muộn và… tô son. Điều đó khiến cô ngay lập tức bị trục xuất khỏi đội.

Chưa dừng ở đó, nữ tuyển thủ 18 tuổi còn chịu lệnh cấm tham dự tất cả các giải đấu ở Trung Quốc trong vòng 6 tháng.

Nên nhớ, Shen Mengyu từng thi đấu rất ấn tượng trong màu áo đội U20 Trung Quốc tham dự giải U20 World Cup 2018.

Việc đưa ra án phạt nặng với trụ cột như Shen Mengyu cho thấy Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang quyết tâm tạo dựng kỷ luật trong tất cả các cấp độ bóng đá nước này.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc từng phạt nặng cầu thủ 20 tuổi Guo Tianyu do có những lời chê bai đội U22 Trung Quốc sau trận thua trước U22 Việt Nam. Anh cũng bị cấm thi đấu trong vòng 6 tháng ở các giải đấu ở Trung Quốc.

H.Long