1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Trung Quốc bổ sung cầu thủ nhập tịch để đá vòng loại World Cup

(Dân trí) - Báo chí Trung Quốc đưa tin, đội tuyển quốc gia nước này khả năng sẽ triệu tập thêm cầu thủ nhập tịch, cho đợt trận vòng loại World Cup diễn ra vào tháng tới, đó là tiền đạo Aloisio (gốc Brazil).

Tiền đạo Aloisio đang khoác áo CLB Guangdong Southern Tigers tại nhà nghề Trung Quốc Super League, năm nay 31 tuổi, đồng thời đã có 5 năm thi đấu tại quốc gia Đông Bắc Á này, trải qua 3 đội bóng khác nhau tại giải vô địch quốc gia của Trung Quốc.

Theo quy định của FIFA, cầu thủ nhập tịch phải có ít nhất 5 năm chơi bóng ở quốc gia nào đó, mới được phép khoác áo đội tuyển quốc gia mà họ lựa chọn.

Đội tuyển Trung Quốc bổ sung cầu thủ nhập tịch để đá vòng loại World Cup - 1
Tiền đạo Aloisio (gốc Brazil) sẽ được bổ sung cho đội tuyển Trung Quốc ở đợt trận vòng loại World Cup vào tháng tới

Nếu có mặt trong đội tuyển Trung Quốc ở loạt trận vòng loại World Cup tới đây, Aloisio sẽ là cầu thủ nhập tịch thứ 2 xuất hiện trên hàng tiền đạo của đoàn quân trong tay HLV Marcello Lippi, bên cạnh một người gốc Brazil khác, đó là tiền đạo Oliveira Cardoso.

Thành tích thiếu thuyết phục của đội nhà trong thời gian gần đây, tại vòng loại World Cup, đặc biệt là trận hoà trong thế bế tắc trước Philippines cách nay ít ngày, khiến Trung Quốc muốn nhanh chóng cải thiện chất lượng đội hình. Mà cách ngắn nhất đối với bóng đá Trung Quốc, đó là sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Không chỉ có Oliveira Cardoso và Aloisio, trong tương lai gần, cụ thể là khi vòng loại World Cup 2022  khu vực châu Á, trở lại vào đầu năm sau, đội tuyển Trung Quốc sẽ tiếp tục có thêm cầu nhập tịch khoác áo đội tuyển.

Bởi, song song với việc nhập tịch cho tiền đạo Aloisio cách nay ít ngày, bóng đá Trung Quốc cũng hoàn tất thủ tục nhập tịch cho 3 cầu thủ nữa, đó là Gao Laite, Alan và Fernando. Trong đó, Gao Laite, Alan sẽ đủ điều kiện khoác áo Trung Quốc từ tháng 1/2020 (theo quy định phải thi đấu 5 năm tại quốc gia mà mình nhập tịch, mới được đá cho đội tuyển quốc gia, được ban hành từ FIFA), còn Fernando sẽ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Trung Quốc từ tháng 7/2020.

Thiện Nhân

Đội tuyển Trung Quốc bổ sung cầu thủ nhập tịch để đá vòng loại World Cup - 2