1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Nội bộ Indonesia tranh cãi gay gắt về việc nhập tịch cầu thủ "vô tội vạ"

H. Long

(Dân trí) - Việc đội tuyển Indonesia tiến hành nhập tịch cầu thủ "vô tội vạ" đã gây chia rẽ lớn trong nội bộ bóng đá nước này.

Trước hai trận đấu với Bahrain và Trung Quốc ở vòng loại World Cup 2026, Indonesia đã bổ sung thêm hai cầu thủ nhập tịch là Mees Hilgers và Eliano Reijnders. Trong đợt tập trung này, HLV Shin Tae Yong đã triệu tập tới 16 cầu thủ nhập tịch.

Nội bộ Indonesia tranh cãi gay gắt về việc nhập tịch cầu thủ vô tội vạ - 1

Thông điệp phản đối cầu thủ nhập tịch của CĐV Indonesia (Ảnh: Makanbola).

Có nghĩa rằng, nếu cần thiết, HLV Shin Tae Yong có thể sử dụng 100% cầu thủ nhập tịch (kể cả chính thức lẫn dự bị) để bước vào hai trận đấu rất quan trọng sắp tới. Nếu thắng Bahrain và Trung Quốc, Indonesia có triển vọng lớn tiến sâu ở vòng loại World Cup 2026.

Tuy nhiên, việc nhập tịch ồ ạt khiến cho Indonesia nhận nhiều phản ứng trái chiều. Ngay cả nội bộ đội bóng cũng có sự chia rẽ lớn với nhiều luồng quan điểm khác nhau.

Thành viên cấp cao thuộc Ủy ban Olympic Indonesia (NOC), ông Hifni Hasan cũng lên tiếng nhắc nhở: "Tôi muốn nhắn với HLV Shin Tae Yong là tôi rất khắt khe trong vấn đề nhập tịch. Tôi đã nói với ông ấy không nên đưa quá nhiều cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển Indonesia".

Trong khi đó, ứng cử viên thống đốc Jakarta, ông Rano Karno, cũng có chung quan điểm. Phát biểu trước báo giới, ông Rano Karno cho biết: "Việc nhập tịch là cần thiết nhưng nó cần phải được tiến hành một cách thận trọng.

Làm ơn đừng bỏ quên sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Ơn trời, lứa U17 và U20 của Indonesia có thành tích tốt. Điều đó cho thấy công tác đào tạo trẻ của Indonesia vẫn diễn ra rất tốt".

Tuy nhiên, cựu Chủ tịch PSSI, Djohar Arifin Husin, lại cho rằng việc Indonesia nhập tịch là bình thường, hợp với xu thế của bóng đá thế giới. Ông Djohar Arifin Husin cho biết: "Hãy xem có bao nhiêu cầu thủ da màu thi đấu ở các đội tuyển châu Âu? Đó là kết quả của việc nhập tịch. Vì vậy, chúng ta hãy xem đây là xu thế của bóng đá thế giới. Không có vấn đề gì cả.

Nội bộ Indonesia tranh cãi gay gắt về việc nhập tịch cầu thủ vô tội vạ - 2

Nội bộ Indonesia xuất hiện nhiều quan điểm trái chiều liên quan tới việc nhập tịch ồ ạt (Ảnh: Bola).

Tôi cho rằng Indonesia đang đón đầu rất tốt xu thế của bóng đá thế giới. Đối với các đội bóng ở châu Âu và thậm chí là châu Á, việc nhập tịch cầu thủ hết sức bình thường. Thực tế, Indonesia đã nhập tịch từ thời của tôi làm Chủ tịch PSSI. Đây không phải là vấn đề quá lớn".

CĐV Indonesia đang tận hưởng những ngày tháng đẹp đẽ khi đội tuyển Indonesia thi đấu thành công nhờ chính sách nhập tịch nhưng không ít người bắt đầu thể hiện thái độ bất bình. Theo tờ Makanbola, nhiều CĐV Indonesia đã xuống đường biểu tình phản đối chính sách triệu tập cầu thủ nhập tịch của PSSI.

Thậm chí, họ đã căng một băng rôn dài gần 20m trên lan can cây cầu dành cho người đi bộ tại thủ đô Jakarta với nội dung: "Chúng tôi không ủng hộ chính sách nhập tịch. Chúng tôi muốn cầu thủ trẻ Indonesia được ra sân. Hãy xã hội hóa bóng đá Indonesia".

Theo lịch, Indonesia sẽ làm khách ở Bahrain vào ngày 10/10. Sau đó, họ di chuyển sang Trung Quốc để thi đấu với chủ nhà vào ngày 15/10. Nếu thắng cả hai trận đấu sân khách này, Indonesia sẽ có cơ hội lớn để tiến sâu hơn ở vòng loại World Cup 2026. Họ đã hòa hai đối thủ rất mạnh là Saudi Arabia và Australia ở hai lượt trận đầu tiên.

Danh sách đội tuyển Indonesia tháng 10/2024

Thủ môn: Maarten Paes, Ernando Ari, Nadeo Argawinata

Hậu vệ: Jordi Amat, Wahyu Prasetyo, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Calvin Verdonk, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Jay Idzes, Sandy Walsh, Mees Hilgers, Eliano Reijnders, Wahyu Prasetyo

Tiền vệ: Ricky Kambuaya, Nathan Tjoe-A-On, Egy Maulana Vikri, Thom Haye, Witan Sulaeman, Ivar Jenner, Marselino Ferdinan

Tiền đạo: Ragnar Oratmangoen, Hokky Caraka, Rafael Struick, Malik Risaldi, Dimas Drajad