1. Dòng sự kiện:
  2. Pickleball

Cổ động viên Indonesia xấu hổ khi đội nhà nhập tịch tràn lan cầu thủ Hà Lan

Sông Lam

(Dân trí) - Chính sách nhập tịch cầu thủ một cách ồ ạt của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đang gây ra làn sóng chia rẽ trong nội bộ người hâm mộ bóng đá nước này, với không ít ý kiến chỉ trích và phản đối.

"Xin đừng nhập tịch tràn lan như vậy, tôi là một trong số những người không ủng hộ điều này", tài khoản Ramd Ramd bày tỏ trên trang Asean Football trước thông tin Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã hoàn tất việc nhập tịch hai cầu thủ gốc Hà Lan, Mee Hilgers và Eliano Reijnders để triệu tập vào đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2026.

Cổ động viên Indonesia xấu hổ khi đội nhà nhập tịch tràn lan cầu thủ Hà Lan - 1

Hai cầu thủ Hà Lan, Mee Hilgers và Eliano Reijnders tuyên thệ trở thành công dân của Indonesia hôm 1/10 (Ảnh: Bola).

Hilgers sinh năm 2001 tại Hà Lan, chơi ở vị trí trung vệ và sở hữu chiều cao khá ấn tượng là 1m85. Anh từng khoác áo đội tuyển U21 Hà Lan và đang chơi cho Twente FC, đội bóng đang chơi ở giải vô địch quốc gia nước này.

Trong khi đó, Eliano được kỳ vọng sẽ nâng cấp hàng công đội tuyển Indonesia. Anh là một tiền vệ tấn công và cũng có thể chơi tốt ở cánh phải với vai trò hậu vệ lẫn tiền vệ. Cầu thủ sinh năm 2000 đang thuộc biên chế Zwolle, đội đang đứng thứ 13 ở giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Với sự xuất hiện của Mee Hilgers và Eliano Reijnders, đội hình của Indonesia chiếm hơn nửa sẽ là các cầu thủ nhập tịch, lên tới 13 cầu thủ.

11 cầu thủ nhập tịch của Indonesia trước đó gồm thủ môn Maarten Paes, các hậu vệ Justin Hubner (1m87, sinh tại Hà Lan), Jay Idzes (1m90, sinh tại Hà Lan), Sandy Walsh (1m83, sinh tại Bỉ), Shayne Pattynama (1m85, sinh tại Hà Lan), Calvin Verdonk (1m74, sinh tại Hà Lan).

Các tiền vệ Ivar Jenner (1m86, sinh tại Hà Lan), Nathan Tjoe-A-On (1m82, sinh tại Hà Lan), Thom Haye (1m87, sinh tại Hà Lan). Các tiền đạo Rafael Struick (1m85, sinh tại Hà Lan) và Ragnar Oratmangoen (1m80, sinh tại Hà Lan).

Cổ động viên Indonesia xấu hổ khi đội nhà nhập tịch tràn lan cầu thủ Hà Lan - 2

PSSI nhập tịch cầu thủ ồ ạt với mục tiêu giành suất tham dự World Cup 2026 (Ảnh: Bola).

Tuy nhiên, chính sách của PSSI liên quan đến việc liên tục nhập tịch các cầu thủ cho đội tuyển quốc gia Indonesia đã vấp phải nhiều chỉ trích từ người hâm mộ cũng như các chuyên gia bóng đá.

"Chúng ta không thấy xấu hổ khi thấy 9 cầu thủ trong đội hình xuất phát của PSSI đều là người nước ngoài nhập tịch à? Tôi thì rất xấu hổ", tài khoản Vircharak bày tỏ trên mạng xã hội.

"Nên nhớ các cầu thủ đồng ý nhập tịch Indonesia chỉ là tạm thời, vì họ có hai hộ chiếu, khi thi đấu xong ở Indonesia họ sẽ vứt bỏ tư cách công dân ngay mà thôi", tài khoản Ardiyansa khẳng định.

"Chúng ta tại sao cứ phải nhập tịch ồ ạt như vậy? Nếu đội tuyển Indonesia có thắng thì tôi cũng không mấy tự hào, trừ phi tất cả cầu thủ Indonesia trên sân đều là cầu thủ nội chính hiệu.

Tôi cho rằng đất nước này vẫn có rất nhiều tài năng trẻ có thể cống hiến cho bóng đá nước nhà. Rõ ràng chúng ta đang muốn thắng bằng mọi cách mà không quan tâm đến hậu quả của việc nhập tịch tràn lan", tài khoản Asir Asik bình luận.

"Đây là đội tuyển Hà Lan hay Indonesia? Thật xấu hổ với bóng đá Indonesia, không có một cầu thủ gốc Indonesia trong đội hình xuất phát. Thử nghĩ sao một đất nước ở Đông Nam Á mà đội hình toàn các cầu thủ châu Âu?", tài khoản Kamsar đặt câu hỏi.

"PSSI nên xấu hổ về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch để thi đấu ở đội tuyển quốc gia Indonesia. Sau này số phận của cầu thủ nội sẽ như thế nào, bởi sự nghiệp của họ sẽ trở nên mờ nhạt do ảnh hưởng của chính sách nhập tịch cầu thủ ở đội tuyển quốc gia", tài khoản Prast Andy Susato chốt lại.

Trước làn sóng phản đối của người hâm mộ, Chủ tịch PSSI, Erick Thohir khẳng định ông không quan tâm đến những lời chỉ trích liên quan đến chính sách nhập tịch cầu thủ bóng đá một cách tràn lan của PSSI.

"Tôi nghĩ trong thời đại dân chủ, sự khác biệt về quan điểm là điều dễ hiểu. Bóng đá là một thực thể toàn cầu và luôn mở cửa cho việc nhập tịch, miễn là tuân theo các quy định của FIFA", ông Erick nói trên tờ Antara.