1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nổ ra tranh cãi lớn, Indonesia tố bị xử ép trước trận gặp tuyển Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Việc trung vệ Elkan Baggott bất ngờ bị cách ly trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam khiến cho dư luận và Liên đoàn bóng đá Indonesia tỏ ra vô cùng bức xúc.

Elkan Baggott đã bay từ Anh sang Singapore tham dự AFF Cup 2020 vào ngày 8/12. Sau đó, cầu thủ này đã ra sân 45 phút trong trận đấu với Lào vào ngày 12/12. Thế nhưng, điều đáng nói, ngày hôm qua, Ban tổ chức AFF Cup đã thông báo trung vệ gốc Anh buộc phải cách ly trong vòng 5 ngày do một hành khách đi cùng chuyến bay đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Sar-Cov-2.

Nổ ra tranh cãi lớn, Indonesia tố bị xử ép trước trận gặp tuyển Việt Nam - 1

Elkan Baggott buộc phải cách ly ngay trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Động thái này khiến cho dư luận và Liên đoàn bóng đá Indonesia tỏ ra vô cùng bức xúc. Bởi lẽ, Indonesia đã mất đi ngôi sao quan trọng bậc nhất trong trận đấu quyết định gặp đội tuyển Việt Nam. Điều này đã ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị của HLV Shin Tae Yong.

Tờ Tempo đã đặt ra câu hỏi: "Tại sao Elkan Baggott đột ngột phải đi cách ly ngay trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam?". Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Lẽ ra việc kiểm dịch phải thực hiện ngay sau khi cầu thủ này xuống sân bay. Nếu vậy thì cậu ấy đã kịp đá trận gặp đội tuyển Việt Nam".

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vô cùng tức giận. Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch PSSI, Mochamad Iriawan cho biết: "Elkan đã ra sân trong trận đấu với Lào rồi. Nếu họ muốn cậu ấy cách ly sau khi thực hiện ngay từ lúc mới xuống sân bay".

Trong khi đó, Tổng thư ký của cơ quan này, Yunus Nusi khẳng định: "Chúng tôi biết rằng Chính phủ Singapore có một vài quy định liên quan tới AFF Cup. Tôi hiểu điều này nhưng hy vọng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á và Singapore có thể giải quyết và hỗ trợ vấn đề này".

Nổ ra tranh cãi lớn, Indonesia tố bị xử ép trước trận gặp tuyển Việt Nam - 2

Liên đoàn bóng đá Indonesia rất bức xúc vì mất Elkan Baggott theo cách không ngờ.

PSSI cũng đề nghị Đại sứ quán Indonesia tại Singapore giúp đàm phán với Bộ Y tế ở quốc gia này can thiệp vào vấn đề Elkan Baggott nhưng gần như chắc chắn, cầu thủ này không thể ra sân trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam.

Cư dân mạng Indonesia cũng tỏ ra vô cùng bức xúc trước quyết định của Ban tổ chức AFF Cup. Họ đã "tấn công" mạng xã hội của giải đấu. Nổi bật là những dòng bình luận như:

"Tại sao Safawi Rashid của Malaysia vẫn được thi đấu trong khi người cùng phòng là Akhyar Rashid mắc Covid-19?".

"Một quyết định đáng hổ thẹn. Vẫn biết việc cách ly là cần thiết nhưng vì sao họ không đưa Elkan Baggott đi cách ly ngay sau khi xuống sân bay?".

"Đội tuyển Indonesia dù có thua cũng vinh dự hơn những chiêu trò gian lận như vậy".

Nổ ra tranh cãi lớn, Indonesia tố bị xử ép trước trận gặp tuyển Việt Nam - 3

Elkan Baggott sở hữu chiều cao vượt trội so với nhiều đồng nghiệp ở Đông Nam Á.

Trong khi đó, các dòng hashtag như #SaveElkan (Cứu lấy Elkan) hay #AFFUNFAIR (AFF thiếu công bằng) đã xuất hiện dày dặc trên mạng xã hội.

Việc mất đi Elkan Baggott là tổn thất nặng nề với đội tuyển Indonesia. Nói vậy bởi lẽ, trung vệ 19 tuổi này là trụ cột quan trọng ở hàng thủ đội bóng. Anh sở hữu chiều cao tới 1,94 mét và được đào tạo bài bản ở Anh.

Elkan Baggott đang thuộc biên chế của CLB Ipswich và lớn lên tại Anh. Tuy nhiên, trung vệ sinh năm 2002 đã quyết định chọn đội bóng quê mẹ Indonesia để khoác áo, thay vì tìm cơ hội thi đấu cho đội tuyển Anh.

Trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối nay (15/12). Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, "Rồng vàng" sẽ chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng B khi hơn cả Indonesia và Malaysia về hiệu số đối đầu.

H.Long

Dòng sự kiện: AFF Cup 2020